MỚI NHẤT :
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • 'Một sự ô nhục, đừng chơi cho Chelsea thêm lần nào nữa'

    06:05 Thứ hai 25/02/2019 | 11

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Chelsea là Chris Sutton đã vô cùng phẫn nộ khi chứng kiến thủ thành Kepa Arrizabalaga làm trò lố trước hơn 80 ngàn khán giả tại Wembley.

    Kepa Arrizabalaga là một 'sự xấu hổ' và đáng bị Chelsea đuổi việc sau khi cầu thủ người Tây Ban Nha từ chối bị khuất phục trong trận thua chung kết Cup Carabao trước Manchester City. Đó là ý kiến của Chris Sutton, người nói rằng mình sẽ rời bỏ công việc ở Stamford Bridge nếu là Maurizio Sarri.

    Sarri muốn Kepa được thay thế bởi thủ môn số hai Willy Caballero sau khi người gác đền đắt giá nhất thế giới dính chấn thương liên tiếp tại Wembley. Nhưng Kepa từ chối rời sân, tức giận ra hiệu cho Sarri rằng anh ta có thể ở lại. Cuối cùng, Manchester City vẫn giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu sau đó.

    Bây giờ Sutton phát biểu trên BBC Radio 5 Live, anh nói: "Kepa không bao giờ nên chơi cho Chelsea nữa. Đó phải là màn trình diễn cuối cùng của anh ta trong màu áo Chelsea. Anh ta là một sự ô nhục. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế. Nếu tôi là Sarri tôi sẽ ra đi. Bạn không thể bị phá hoại. Tại sao họ không kéo Kepa đi ra? Kepa nên bị sa thải, không phải Sarri".

    'Thật xấu hổ! Anh ta xứng đáng bị đuổi khỏi Chelsea ngay lập tức' - Bóng Đá

     Thật điên rồ khi chứng kiến tình huống phản thầy của Kepa.

    Rõ ràng nội bộ Chelsea đang rất rối ren, vì ngay cả huấn luyện viên trưởng, người có quyền hành lớn nhất nếu nói đến các quyết định chuyên môn, cũng không biết phải làm gì trong tình huống đó. Có lẽ Antonio Conte và Jose Mourinho sẽ rất thông cảm với Sarri vào thời điểm này.

    Vũ Quang Toản | 02:50 25/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...