MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Một lần nữa, HAGL lại làm nên điều thần kỳ

    15:36 Thứ sáu 15/03/2019 | 11

    BongDa.com.vn Tháng 2 vừa rồi, CLB HAGL đang thi đấu ở V-League một lần nữa lại khiến cả châu Á phải ghen tị.

    Trong một thời kỳ mà các phương tiện kỹ thuật số được truyền bá và sử dụng rộng rãi, có được một vị thế rõ ràng trên internet là hoàn toàn không hề dễ dàng. Và có một CLB bóng đá của Việt Nam đã được công nhận là đội bóng châu Á có lượt xem nhiều nhất trên kênh Youtube vào tháng 02/2019.

    Theo thông tin mới nhất từ DeporFinanzas, HAGLCLB có số lượt xem nhiều nhất trong các CLB châu Á và ấn tượng hơn, đội bóng này xếp thứ 8 về số người xem bảng xếp hạng thế giới.

    Một lần nữa, HAGL lại làm nên điều thần kỳ - Bóng Đá

     Vị trí số 8 ấn tượng của HAGL ở Youtube trong tháng 2 vừa qua.

    Chỉ đứng sau những CLB hàng đầu châu Âu là Barcelona, Man United, Man City, PSG, Liverpool, Juventus và Real Madrid, HAGL đã có lượng lượt xem trên Youtube lên đến 5,59 triệu. Con số này đã vượt qua những đội bóng lớn ở châu Âu như Tottenham, Arsenal và Bayern Munich...

    Tuy vậy, hiện tại HAGL đang thi đấu không tốt ở V-League khi qua 3 lượt trận, họ chỉ mới có được 3 điểm sau 1 trận thắng cùng 2 trận thua, xếp thứ 9 trong số 14 đội ở giải quốc nội.

    Một lần nữa, HAGL lại làm nên điều thần kỳ - Bóng Đá

     HAGL đang thi đấu chưa thuyết phục ở những trận đầu tiên tại V-League.

    Mặc dù chật vật ở giải đấu cao nhất Việt Nam nhưng thật bất ngờ khi số lượng người xem của đội bóng Phố núi không những không giảm đi mà còn tăng lên. Đây có lẽ là một tin vui cho những người hâm mộ lối chơi đẹp, cống hiến và luôn dõi theo bước chân của "những đứa trẻ nhà bầu Đức". 

    Triệu Vân | 15:20 15/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...