MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Moses hồi sinh diệu kì dưới bàn tay của Conte

    09:38 Thứ ba 25/10/2016 | 1| 5

    BongDa.com.vn Đã có thời điểm người ta tưởng chừng Victor Moses sẽ nằm trong kế hoạch thanh trừng của ông Antonio Conte. Nhưng không, anh vẫn ở đó và giúp Chelsea hồi sinh diệu kì trong vài vòng đấu gần đây.

    Cho đến thời điểm này, việc tiền vệ người Nigeria được ra sân đá chính tại Chelsea bản thân nó đã là một điều kì diệu. Có lẽ ở Premier League, hiếm có một ai vượt lên nghịch cảnh giỏi như Moses.

    moses

     Moses chơi khá lên chân trong vài trận gần đây. Ảnh: Internet. 

    Anh tỏa sáng trong màu áo Wigan trong mùa giải 2011/2012. Sau đó, Chelsea đã nhanh tay chiêu mộ chuyên gia chạy cánh này về sân Stamford Bridge. Thế nhưng, tại đây, anh lại không có quá nhiều cơ hội để được ra sân. Và kì lạ là ban lãnh đạo của đội bóng cũng không mặn mà việc bán anh. Phương án họ dành cho Moses là những bản hợp đồng cho mượn đến những câu lạc bộ tầm trung của nước Anh để cải thiện phong độ. Có lẽ qua nhiều đời huấn luyện viên ở Chelsea, họ vẫn cứ tin cầu thủ gốc Phi này sẽ hữu dụng ở một thời điểm nào đó. 

    Rồi Conte đến tiếp quản đội bóng phía Tây London, sau những chệch choạch đầu tiên, dần dần, ông đã hiểu rõ hơn giá trị của Moses. Ông cho chân sút mang áo số 15 đá đủ 90 phút trong trận thắng Leicester 4-2 ở Cúp Liên đoàn. Và xuyên suốt tháng 10, anh luôn có mặt trong đội hình xuất phát của các cầu thủ áo xanh. 

    Lí giải cho điều này, chiếc lược gia 47 tuổi nói: "Moses đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của toàn đội. Cậu ấy lên công về thủ nhịp nhàng, phong độ của cậu ấy chứng minh là tôi đã đúng khi trao cơ hội cho Moses. Tôi nghĩ rằng Pedro cũng có thể chơi tốt ở vị trí đó, nhưng tôi trao cơ hội cho Moses. Tôi nghĩ rằng cậu ấy có thể lực và khả năng phòng thủ tốt hơn."

    moses vs conte

     Conte đã đúng khi cho Moses cơ hội thể hiện. Ảnh: Internet. 

    Nhìn ở một góc độ khác, chính quyết định chuyển về sơ đồ 3-4-3 và cho Moses một vị trí chính thức đã giúp Chelsea hồi sinh mạnh mẽ trong quãng thời gian gần đây. Kể từ sau thất bại muối mặt trong trận derby trước Arsenal, The Blues đã có trọn vẹn 9 điểm ở 3 vòng sau đó. Chuỗi phong độ ấn tượng này khiến họ chỉ còn cách đội đầu bảng Manchester City đúng 1 điểm. Giờ đây, ai dám gạch tên họ ra cuộc đua cho chức vô địch. 

    Đương nhiên, những thử thách với Moses và Chelsea vẫn còn ở phía trước. Về yếu tố chuyên môn, cầu thủ người Nigeria vẫn cần học cách làm thế nào để phòng thủ tốt hơn trong đội hình chỉ có ba hậu vệ. Tính đến nay anh chỉ có trung bình 0,8 pha tắc bóng mỗi trận - một con số cho thấy cựu cầu thủ của Wigan vẫn chưa hoàn thiện kĩ năng phòng thủ. Song, xét trên toàn cục, Willian hay Pedro còn phải học anh dài dài ở khoản đeo bám nhờ nền tảng thể lực dồi dào. Do đó, khi cờ đang ở trong tay, hãy tranh thủ thể hiện Moses ạ!

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 09:15 25/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...