MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • Mộng 'đế vương' của Liverpool: Ai có thể cứu?

    21:47 Thứ ba 05/03/2019

    BongDa.com.vn Để có thể cứu lấy mộng 'đế vương' mùa này, Liverpool chắc chắn sẽ rất cần đến sự tỏa sáng của những Mohamed Salah, Xherdan Shaqiri và Virgil Van Dijk.

    Mohamed Salah

    Không khó có thể thấy rằng Salah đang có phong độ rất tệ trong thời gian gần đây, khi ngôi sao người Ai Cập chỉ mới có được đúng 1 bàn trong 7 trận gần nhất. Chứng kiến phong độ quá kém của Salah, huyền thoại Alan Shearer đã khẳng định rằng: "Giờ đây các hậu vệ dường như cũng đã biết Salah sẽ làm gì rồi, đó là những tình huống đi bóng vào trong và dứt điểm bằng chân trái của mình."

    Cứu mộng 'đế vương' của Liverpool: Mình Salah là không đủ - Bóng Đá

     Salah cần phải sớm tìm lại sự tự tin.

    Tuy nhiên việc bị bắt bài có lẽ không phải là vấn đề chính của Salah, mà đó chính là tâm lý. Nhiều khả năng ngôi sao người Ai Cập đã chịu quá nhiều sức ép từ sự kỳ vọng từ NHM Liverpool trong việc dẫn dắt đội bóng giành ngôi vương mùa này. Chính vì lẽ đó nên những pha xử lý của Salah đã không còn có được sự tự tin, quyết đoán và hiệu quả như thường có, qua đó khiến các hậu vệ dễ cản phá hơn.

    Premier League vẫn còn những 9 vòng mới kết thúc, và vẫn còn không ít thời gian để Klopp có thể xốc lại tinh thân và sự tự tin cho ngôi sao chủ lực của mình. Hãy nhớ rằng một khi Salah đã tự tin, thì anh có thể xuyên phá bất kỳ hàng thủ nào và 17 pha lập công tại Premier League mùa này chính là minh chứng.

    Xherdan Shaqiri

    Thời gian qua, câu chuyện về sự 'sáng tạo' đã được nhắc đến rất nhiều sau mỗi trận hòa của Liverpool. Nhiều chuyên gia khẳng định rằng lối chơi của Liverpool đang quá 'cục xúc' vì thiếu đi những cầu thủ có khả năng tạo đột biến ở tuyến giữa như Coutinho từng làm trước đây.

    Cứu mộng 'đế vương' của Liverpool: Mình Salah là không đủ - Bóng Đá

     Klopp cần dùng Shaqiri nhiều hơn.

    Có thể xét về đẳng cấp, khó có cầu thủ nào hiện tại của Liverpool đủ sức trám vào khoảng trống mà Coutinho để lại, nhưng để nhận phần nào trọng trách tạo đột biến thì thực tế vẫn còn đó Xherdan Shaqiri. Có tốc độ, kỹ thuật tốt, dứt điểm tốt cả trong tình huống bóng sống, lẫn cố định,... Shaqiri rõ ràng là một cầu thủ hội tụ mọi yếu tố mà Liverpool đang rất cần. Theo thống kê, Shaqiri chính là tiền vệ góp công mang về nhiều bàn thắng nhất cho Liverpool mùa này với 6 bàn và 2 kiến tạo bất chấp không được ra sân quá nhiều.

    Có lẽ trong thời gian tới, Klopp cần phải tìm cách tận dụng tối đa khả năng của Shaqiri nếu không muốn bị Man City tiếp tục bỏ lại phía sau.

    Virgil van Dijk

    Liverpool hiện chỉ đang kém Man City 1 điểm, nhưng đáng ra khoảng cách này đã có thể cao hơn rất nhiều nếu như họ không có Van Dijk trong đội hình. Sự xuất sắc của ngôi sao người Hà Lan trong việc chỉ huy hàng thủ đã giúp Liverpool có được rất nhiều trận đấu giữ sạch lưới mùa này, và nói không ngoa khi đây chính là 50% sức mạnh của Liverpool mùa này.

    Khi dư luận đã nói quá nhiều đến việc Liverpool phải làm thế nào để ghi bàn tốt hơn, thì cũng phải nhớ một điều là họ cũng không được phép để thủng lưới, và đó là lý do vì sao Lữ Đoàn Đỏ vẫn đang rất cần Van Dijk tiếp tục tỏa sáng trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

    Video làm sao chơi bóng như Salah

    Kỳ Anh | 21:20 05/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...