MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Monchi chỉ ra 4 cái tên khiến Chelsea là một đối thủ đáng gờm

    12:55 Thứ hai 26/10/2020 | 2

    BongDa.com.vn Những nhận định của Giám đốc thể thao Sevilla về sức mạnh của The Blues.

    Vừa qua, Chelsea đã có trận hòa trước Manchester United. Trên sân nhà của đối thủ, The Blues đã thành công giữ sạch lưới, và vì thế, rất nhiều lời khen đã được dành cho những ngôi sao phòng ngự của họ.

    Thế nhưng theo Monchi - Giám đốc thể thao của Sevilla, thì những ngôi sao trên hàng công mà đại diện tây London sở hữu mới là thứ khiến họ trở thành một đội bóng đáng gờm: "Tôi không tin vào số tiền mà Chelsea đã chi ra, nhưng tôi tin vào những ngôi sao mà họ đã mang về.

    Ở hàng tiền vệ và tiền đạo, họ có những ngôi sao tuyệt vời như Pulisic, Ziyech, Abraham hay Werner. 

    Sevilla sporting director Monchi explains why Chelsea might be team to watch in Champions League - Bóng Đá

    Frank Lampard đang có trong tay nhiều nhân tố chất lượng.

    Chelsea là một đội bóng cực kỳ chất lượng, dù vẫn đang trong quá trình xây dựng một đế chế mới.

    Tất nhiên là họ sẽ cần thêm thời gian, thế nhưng dẫu sao đi nữa, ngay lúc này Chelsea cũng là một đối thủ cực kỳ khó chịu."

    Trận đấu vừa qua, hàng công của Chelsea tịt ngòi dù cả Timo Werner lẫn Kai Havertz đều có mặt trên sân. Nhận định về điều này, Frank Lampard chia sẻ: "Hàng tiền đạo là khu vực tôi ít lo lắng nhất với những cầu thủ mà CLB đang sở hữu. Lý do CLB mang Timo và Kai về là để đẩy mạnh những phẩm chất mà đội bóng đang có sẵn."

    Buổi tập của Timo Werner trong màu áo Chelsea:

     
    Anh Tú | 12:25 26/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...