MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Moise Kean không cô đơn ở Ngoại Hạng Anh

    14:19 Thứ hai 05/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trước tiền đạo sinh năm 2000, đã có 8 cầu thủ người Ý khác đang chơi bóng ở xứ sương mù.

     - Bóng Đá

    Moise Kean vừa chính thức gia nhập Everton trong ngày 4/8. Cầu thủ sinh năm 2000 đặt bút ký vào một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với CLB chủ sân Goodison Park. 

     - Bóng Đá

    Theo báo giới, chuyển đến Anh chơi bóng sẽ giúp ích cho chàng trai này hơn trong việc phát triển sự nghiệp. 

     - Bóng Đá

    Bởi anh gần như không có cơ hội cạnh tranh tại Juventus, nơi còn 3 đàn anh khác gồm Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic và Gonzalo Higuain. 

     - Bóng Đá

    Đã từng có những lo ngại về việc chàng trai 19 tuổi khó hòa nhập ở môi trường bóng đá Anh, nơi khác biệt hoàn toàn Serie A. Tuy nhiên, thực tế đã chỉ ra trước Moise Kean, Ngoại hạng Anh có 8 cầu thủ Ý khác vẫn đang thi đấu.

     - Bóng Đá

    1/ Davide Zappacosta (Chelsea): Cựu hậu vệ Torino theo chân Antonio Conte gia nhập Chelsea vào mùa hè 2017. 

     - Bóng Đá

    2/ Emerson Palmieri (Chelsea): Gia nhập Chelsea trong tháng Giêng 2018 từ CLB AS Roma, chàng trai người Ý đang dần khẳng định được chỗ đứng ở cả The Blues và đội tuyển Quốc Gia Ý. 

    Moise Kean không cô đơn ở Ngoại Hạng Anh - Bóng Đá

    3/ Jorginho (Chelsea): Một trường hợp tương tự Zappacosta là Jorginho, anh theo chân HLV Maurizio Sarri gia nhập Chelsea từ CLB Napoli. 

     - Bóng Đá

    4/ Adam Masina (Watford): Chuyển đến Watford từ Bologna vào năm ngoái, chàng trai 25 tuổi người Ý có 14 lần khoác áo CLB chủ sân Vicarage Road trong mùa giải 2018/2019. 

     - Bóng Đá

    5/ Stefano Okaka-Chuka (Watford): Không tìm được chỗ đứng ở sân Vicarage Road trong nửa đầu mùa trước, anh được đội bóng nước Anh cho Udinese mượn vào tháng Giêng 2019. 

     - Bóng Đá

    6/ Matteo Darmian (Manchester United): Gia nhập Manchester United vào năm 2015, trải qua 3 đời HLV từ Louis Van Gaal, Jose Mourinho cho đến Ole Gunnar Solskjaer, hiện chàng trai người Ý đang bị thất sủng bởi khó cạnh tranh được với bản hợp đồng chất lượng Aaron Wan-Bissaka. 

    Moise Kean không cô đơn ở Ngoại Hạng Anh - Bóng Đá

    7/ Angelo Ogbonna (West Ham United): Gia nhập Juventus vào mùa giải 2013, chàng trai gốc Nigeria không tìm được chỗ đứng trong giai đoạn hoàng kim của Bonucci, Chiellini và Barzagli. Chỉ đến khi đầu quân cho West Ham vào năm 2015, anh mới có nhiều cơ hội chơi bóng hơn và trở thành một trụ cột của CLB. 

    Moise Kean không cô đơn ở Ngoại Hạng Anh - Bóng Đá

    8/ Patrick Cutrone (Wolverhampton Wanderers): Cái tên người Ý mới nhất gia nhập xứ sương mù. Không thể cạnh tranh vị trí ở AC Milan, chàng tiền đạo sinh năm 1998 quyết định tìm kiếm cơ hội chơi bóng nhiều hơn ở nước Anh. 

    Màn thể hiện của Moise Kean trong màu áo Juventus

    Lê Dũng | 14:05 05/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...