MỚI NHẤT :
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • 'Mọi người ở đây hoảng loạn, đeo khẩu trang, tích thực phẩm cho cả tháng'

    17:00 Thứ tư 26/02/2020

    BongDa.com.vn Cầu thủ của Serie A chán nản khi không được thi đấu trước các khán giả thời gian tới.

    Vì tình hình lây lan nghiêm trọng của virus corona ở Ý, chính quyền nước này quyết định các trận Serie A diễn ra ở các vùng dịch sẽ đá không khán giả trong thời gian tới. Hậu vệ Robin Gosens của Atalanta tỏ ra thất vọng trước thông tin này.

    Gosens sees 'a lot of panic' in Italy: 'People do their shopping for months' - Bóng Đá

     Nơi Atalanta đóng quân đang bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh.

    "Mọi người ở đây đang rất hoảng loạn. Họ đeo khẩu trang và mua đồ dự trữ cho cả tháng. Thi đấu mà không có khán giả thì chẳng có ý nghĩa gì, đặc biệt là ở một đất nước như Italy, nơi các trận đấu luôn ngập tràn cảm xúc."

    Người đồng đội của anh, tiền vệ Marten de Roon lại cố gắng tránh xa những chỗ đông người để đề phòng dịch bệnh: "Giờ đó chính là đề tài thảo luận số 1. Bản thân tôi vẫn giữ bình tĩnh, cần phải nghĩ cho các con nữa. Chúng tôi không đến nhà hàng và những chỗ đông người. Phải vô cùng cẩn thận."

    "Chúng tôi liên tục nhận được thông báo từ CLB, nhận những lời khuyên như rửa tay thường xuyên. Hiện tại, điều quan trọng nhất là chờ đợi lời khuyên và giải pháp từ chính phủ."

    Cuối tuần trước, trận sân nhà của Atalanta trước Sassuolo đã bị hoãn lại vì chưa có phương án thích hợp, trận sân nhà của họ với Lazio vào tuần tới sẽ thi đấu không có khán giả.

    Antonio Conte nói về tình hình dịch bệnh ở Ý: 

    Hoài Thu | 16:30 26/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...