MỚI NHẤT :
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Miu Lê bỏ show xem bóng đá

    20:45 Thứ hai 11/07/2016 | 2| 1

    BongDa.com.vn Dù khá bận rộn trong lĩnh vực ca hát, tuy nhiên "bà nội" Miu Lê vẫn tạm gác mọi công việc để “cháy” hết mình trong đêm chung kết “Cùng Bóng Đá khám phá EURO”.

    watermarked-er1

     Miu Lê biểu diễn cực sung trong đêm "Cùng BongDa khám pha EURO".

    Miu Lê là một trong những tên tuổi được mệnh danh là ngọc nữ của điện ảnh Việt hiện nay. Cô lần đầu xuất hiện trước khán giả xem truyền hình với vai diễn July Miu trong bộ phim như Thiên sứ 99, Oan gia ngõ hẹp, Yêu anh, em dám không, Tối nay 8 giờ, Nhà có 5 nàng tiên,… nhưng phần lớn không được đánh giá cao.

    Phải đến năm 2015, Miu Lê mới có được bước đột phá cho riêng mình bởi diễn xuất quá xuất thần trong vai bà nội tuổi đôi mươi của mình. Bộ phim đã đưa Miu Lê lên một tầm cao mới và nhận được rất nhiều lời mời đóng phim.

    Bên cạnh khả năng diễn xuất, Miu Lê còn sở hữu chất giọng ngọt ngào và truyền cảm, cô chinh phục khán giả khi cho ra mắt “Single Ngày anh xa” với ca khúc chủ đạo “Em Nhớ Anh”, đây cũng là bước ngoặt trong sự nghiệp của Miu Lê khi “Em Nhớ Anh” liên tục đứng đầu các BXH âm nhạc như Zing, Yan.

    Tối Chủ nhật, ngày 10 tháng 7 tại Nhà thi đấu Đại học Tôn Đức Thắng, dù khá bận rộn với lịch diễn của mình nhưng Miule vẫn có mặt trong ngày hội “Cùng Bóng đá khám phá EURO. Tại đây, Miu Lê đã biểu diễn cực sung, khoe vũ đạo sôi động làm “nổ tung” nhà thi đấu trường Đại học Tôn Đức Thắng.

    Sự có mặt của Miu Lê đã thực sự khiến tất cả khán giả có mặt trong Nhà thi đấu Đại học Tôn Đức Thắng không thể ngồi yên. Tất cả đều đứng lên lắc lư theo từng nhịp điệu của bài hát. Chia sẻ về ngày hội “Cùng Bóng Đá khám phá EURO”, Miu Lê cho biết: “Mặc dù đã khuya rồi, nhưng các bạn vẫn tràn đầy năng lượng để thức khuya xem bóng đá với một không khí rất cuồng nhiệt khiến cho Miu Lê cũng phấn khích theo.”

    watermarked-er2

     Màn trình diễn của Miu Lê khiến cho Nhà thi đấu Đại học Tôn Đức Thắng không thể ngồi yên.

    Nhằm giúp sinh viên và người hâm mộ TP.HCM có bữa tiệc bóng đá đỉnh cao ở trận chung kết EURO 2016, Báo Thể thao Việt Nam, BongDa.com.vn tổ chức ngày hội “Cùng Bóng Đá Khám Phá EURO” từ 23h ngày 10/7 tại Nhà thi đấu ĐH Tôn Đức Thắng (19 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7). Bóng đá tin tưởng chọn Nước tăng lực Number 1 đồng hành sự kiện này vì biết rằng với một đêm chung kết khá dài, uống Number 1 sẽ giúp người hâm mộ đủ năng lượng để thức khuya xem bóng đá.

    Chương trình có sự góp mặt của nhiều ngôi sao như cựu cầu thủ Phạm Văn Quyến, Phan Thanh Bình, BLV nhà báo Trần Minh, diễn viên Bình Minh, Quý Bình, ca sĩ Miu Lê, người đẹp Quỳnh Nhi, DJ TyTy,… Hàng ngàn sinh viên và người hâm mộ sẽ được hoà mình vào ngày hội bóng đá thực sự với các trò chơi sôi động và nhận những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn.

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 20:35 11/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...