MỚI NHẤT :
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • Minh Phương vẫn đang “loay hoay” ở SHB Đà Nẵng

    10:18 Chủ nhật 22/04/2018

    BongDa.com.vn 6 trận 6 đội hình khác nhau, dường như HLV Nguyễn Minh Phương chưa thể tìm ra được những sự lựa chọn tối ưu để tạo nên sự ổn định cho SHB Đà Nẵng.

    Khởi đầu không quá tệ sau 4 vòng đấu đầu tiên, nhưng SHB Đà Nẵng của HLV Nguyễn Minh Phương đang cho thấy sự chững lại ở những trận gần đây trước Hà Nội FC và HAGL khi đều nhận phải thất bại.

     - Bóng Đá

     Minh Phương vẫn chưa tìm ra đội hình tối ưu cho SHB Đà Nẵng. Ảnh: Viết Định.

    Điều đáng nói là SHB Đà Nẵng lúc này chưa có được sự ổn định cần thiết trong đội hình lẫn lối chơi, bởi trong 6 vòng đấu đã qua, Minh Phương đều đã có những xáo trộn đáng kể về lực lượng.

    Ở trận đấu hôm qua trên sân Pleiku, Minh Phương đã có đến 6 sự thay đổi về nhân sự khi trao cơ hội cho Tiến Dụng, Văn Điệp, Thanh Thịnh, Duy Lam, Merlo, Văn Thắng ra sân ngay từ đầu để thay thế cho Minh Tâm, Việt Anh, Văn Long, Nhật Tân, Thanh Hải và Anh Quang. Đó là điều ít thấy ở bất kỳ đội bóng nào tại V-League thời điểm hiện tại.

    Lý giải về điều này, HLV Nguyễn Minh Phương cho biết: “Tôi chỉ trao cơ hội cho những ai tập luyện chăm chỉ, thể hiện tốt trong các buổi tập chứ không hề có sự phân biệt nào ở đây, tôi muốn các học trò đều có cơ hội để ra sân và thể hiện bản thân mình, đặc biệt là cầu thủ trẻ.”

    Đó là điều lý giải dễ chấp nhận nhất, vì lực lượng SHB Đà Nẵng mùa này không có quá nhiều sự bổ sung đáng kể, Minh Phương buộc phải “liệu cơm gắp mắm” khi thử nghiệm những cầu thủ trẻ để tìm ra được sự lựa chọn ưng ý nhất để kết hợp với những đàn anh.

     - Bóng Đá

     Một mình Đức Chinh là không đủ để gánh vác hàng công SHB Đà Nẵng. Ảnh: Viết Định.

    Một lý do nữa khiến SHB Đà Nẵng chơi không tốt gần đây là do tiền đạo người Brazil, Diogo và Đỗ Merlo đang không có phong độ tốt, điều này buộc Minh Phương phải trông cậy rất nhiều vào Đức Chinh. Tuy nhiên, một mình Chinh “đen” là không đủ để gánh vác được hàng công của đội bóng sông Hàn.

    Sự bất ổn về lực lượng lẫn lối chơi đang khiến SHB Đà Nẵng gặp khó, điều cần thiết lúc này là Minh Phương nên tìm ra được một đội hình cùng sơ đồ chiến thuật ưng ý nhất, dựa trên điểm mạnh của các cầu thủ đang có trong tay để vận hành nó, còn nếu cứ vẫn loay hoay thay đổi thì e rằng sẽ rất lâu.

    Khó khăn chắc chắn vẫn còn rất nhiều đối với Minh Phương ở phía trước, bởi V-League 2018 mới chỉ trôi qua được 6 vòng đấu đầu tiên. Nếu không thể cải thiện được thành tích lẫn thứ hạng của SHB Đà Nẵng trong những trận tiếp theo thì rất nhiều khả năng, cựu tiền vệ tài năng ĐT Việt Nam sẽ gặp không ít chỉ trích từ người hâm mộ Đà thành, những người vốn dĩ hiền hậu nhưng sẽ trở nên rất khó tính vì lối chơi không được cải thiện của đội nhà.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 10:40 22/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...