MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Minh Phương tin Phan Văn Đức đủ sức giành suất dự AFF Cup

    10:14 Thứ tư 16/05/2018

    BongDa.com.vn Ấn tượng với phong độ của tiền vệ Phan Văn Đức trong hai lần đối đầu tại tứ kết Cúp Quốc gia, HLV Nguyễn Minh Phương tin cầu thủ SLNA đủ sức góp mặt ở ĐT Việt Nam dự AFF Cup cuối năm nay.

    Dù rất muốn giành chiến thắng trước SLNA để tạo đà tâm lý chuẩn bị trở lại đấu trường V-League vào cuối tuần này, nhưng những gì SHB Đà Nẵng thể hiện trên sân Vinh chỉ là sự bế tắc trước khung thành Vũ Hải, dù Minh Phương đã có đến 7 sự thay đổi người so với lượt đi.

     - Bóng Đá

     SHB Đà Nẵng (áo trắng) tiếp tục để thua SLNA. Ảnh: BNA.

    Ở trận này, tiền vệ Phan Văn Đức và tiền đạo Hồ Tấn Tài tiếp tục là những người ghi bàn cho SLNA, qua đó giúp đoàn quân HLV Nguyễn Đức Thắng giành thắng lợi với tổng tỉ số 5-1 để đoạt vé vào bán kết.

    Với những gì đã thể hiện ở hai lượt đấu, Văn Đức đã nhận được những lời khen từ HLV Nguyễn Minh Phương. Ông nói: “Tôi đánh giá khá cao vào năng lực của Phan Văn Đức. Những gì mà cậu ta đã thể hiện tại mùa bóng 2018, đặc biệt sau hai trận đấu tại tứ kết Cúp quốc gia với đội Đà Nẵng khá tốt. Văn Đức có đủ kinh nghiệm để tham dự AFF Cup 2018 cùng ĐT Việt Nam”.

     - Bóng Đá

     Văn Đức (trái) đủ sức góp mặt ở ĐT Việt Nam dự AFF Cup. Ảnh: BNA.

    Trước đó, tiền vệ Phan Văn Đức cũng bày tỏ quyết tâm sẽ cố gắng tiếp tục duy trì phong độ tốt để giành 1 suất khoác áo ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup vào cuối năm nay. Vì vậy, lời khen từ phía đàn anh Minh Phương chắc chắn sẽ là động lực để cầu thủ SLNA phấn đấu hơn nữa.

    Phong độ ghi bàn rất tốt của Văn Đức và Tuấn Tài đang giúp SLNA tràn đầy tự tin để đối mặt với chặng đường chông gai tại V-League. Vì thế HLV Đức Thắng đã không giấu được sự vui mừng: “SLNA rút được nhiều kinh nghiệm sau những trận đấu không tốt và có những thay đổi về mặt chiến thuật. Điểm rơi phong độ của đội bóng đang trở lại sau 2 chiến thắng trước SHB Đà Nẵng.

    Mùa bóng 2018, đội bóng chúng tôi thi đấu đến ba mặt trận khác nhau, phải thi di chuyển liên tục nên các cầu thủ khó lòng kịp hồi phục thể lực.”

    Đánh bại SHB Đà Nẵng ở tứ kết, đối thủ của SLNA tại bán kết sẽ là FLC Thanh Hóa.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 09:35 16/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...