MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Trọng tài Việt Nam lại gây tranh cãi ở Cúp quốc gia

    11:54 Thứ tư 13/03/2024

    BongDa.com.vn Phát biểu với truyền thông, cả 2 đội Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều có lý do để không hài lòng với trọng tài điều hành trận đấu.

    Trận đấu thuộc khuôn khổ Cúp quốc gia giữa Hà Nội FC và Hà Tĩnh đã kết thúc với thắng lợi 2-1 dành cho đại diện Thủ đô tuy nhiên, cuộc đụng độ này có nhiều pha bóng quyết liệt trên mức cần thiết và thậm chí theo quan điểm của đội khách, họ lẽ ra nên được hưởng 1 quả penalty. 

    Bình luận về công tác điều hành của trọng tài, HLV Daiki Iwamasa bên phía Hà Nội nhận xét trên báo Thanh Niên cho biết: "Nói về trọng tài, đồng nghĩa nói đến rất nhiều vấn đề nên tôi xin phép không đề cập. Tuy nhiên, để nền bóng đá Việt Nam được nâng cấp, mọi người có thể quan sát được rất nhiều điều ở trận đấu này. Về phần trọng tài, tôi sẽ để mọi người tự đánh giá".

    Trọng tài Việt Nam lại gây tranh cãi ở Cúp quốc gia - Bóng Đá

    Cả 2 đội Hà Nội FC và Hà Tĩnh đều không hài lòng với các quyết định của trọng tài. Ảnh: Hà Nội FC. 

    Trong khi đó, trợ lý Nguyễn Đức Thắng bên phía đội Hà Tĩnh đưa ra bình luận: "Trọng tài có vài quyết định không rõ ràng khi bỏ qua các tình huống phạm lỗi của đối thủ và bắt việt vị chúng tôi.

    Tôi nghĩ nếu có VAR, chúng tôi sẽ được hưởng quả phạt đền ở tình huống Quang Nam bị kéo ngã trong vòng cấm CLB Hà Nội. CLB Hà Tĩnh đã rất cố gắng ở trận này, quyết tâm đi sâu nhất có thể. Nhưng kết quả cuối cùng lại không tốt".

    Phi Yến | 11:24 13/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...