MỚI NHẤT :
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • ĐT Việt Nam có thể mất 4 trụ cột; Indonesia nhận trái đắng về sao nhập tịch

    16:03 Thứ tư 06/03/2024

    BongDa.com.vn Đoàn quân HLV Philippe Troussier có thể sẽ thiếu vắng nhiều nhân tố quan trọng trước màn đọ sức cùng Indonesia trong tháng 03 tới.

    ĐT Việt Nam có thể mất 4 trụ cột

    Trước đợt hội quân tháng 3 của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 màn đọ sức cùng Indonesia tại VL thứ 2 World Cup 2026, đoàn quân HLV Philippe Troussier có nguy cơ mất 4 trụ cột quan trọng vì những chấn thương khác nhau. Đó là các nhân tố gồm Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu cùng Nguyễn Tuấn Anh.

    ĐT Việt Nam có thể mất 4 trụ cột; Indonesia nhận trái đắng về sao nhập tịch - Bóng Đá

    Đặng Văn Lâm và Quế Ngọc Hải khó hội quân cùng ĐT Việt Nam trong tháng 03.

    Trong số này, Đoàn Văn Hậu đã bị chấn thương dài hạn và không thi đấu từ tháng 8 năm ngoái. Quế Ngọc Hải và Đặng Văn Lâm bị tái phát vết đau cũ tại vòng 9 V-League, còn Tuấn Anh cũng vắng mặt trong 3 trận vừa qua của HAGL. Nguy cơ các nhân tố trên lỡ dịp FIFA Days tháng 3 là rất lớn.

    Indonesia nhận trái đắng về sao nhập tịch

    Trong thời gian qua, Indonesia đã rất nỗ lực để hoàn thành việc nhập tịch cho 2 nhân tố chất lượng đang thi đấu tại Hà Lan là Thom Haye cùng Ragnar Oratmangoen nhằm đối đầu với ĐT Việt Nam trong tháng 3. Thế nhưng, theo thông tin mới nhất, bộ đôi cầu thủ này sẽ không thể thi đấu cho Tim Garuda vì các thủ tục bị chậm trễ và kéo dài.

    ĐT Việt Nam có thể mất 4 trụ cột; Indonesia nhận trái đắng về sao nhập tịch - Bóng Đá

    Thom Haye chưa thể thi đấu cho Indonesia.

    Trên thực tế, hồ sơ của 2 nhân tố trên đã được Hội đồng Đại diện Nhân dân Indonesia tiếp nhận từ tháng 2. Tuy nhiên, để đảm bảo đúng thủ tục, các yêu cầu nhập tịch cần phải được thông qua trong những buổi họp tiếp theo rồi mới tới phiên họp toàn thể và nó mất khá nhiều thời gian. Do đó, khả năng Thom Haye cùng Ragnar Oratmangoen hoàn thành các thủ tục trước ngày 13/03 là rất thấp.

    HLV Troussier để ý 4 cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

    Theo tiết lộ, HLV Philippe Troussier đang để ý tới 4 cái tên của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gồm trung vệ Vũ Viết Triều, hậu vệ Bùi Văn Đức, tiền vệ Nguyễn Trung Học và tiền đạo Vũ Quang Nam. Nhiều thông tin cho rằng, vị "Phù thủy trắng" sẽ triệu tập 4 cầu thủ này vào danh sách hội quân tháng 3 của ĐT Việt Nam.

    Mới đây, chiến lược gia sinh năm 1955 cũng đã dự khán màn đối đầu giữa CAHN và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 12 V-League 2023/2024. Trong số 4 cái tên nói trên, Văn Đức và Quang Nam từng có thời gian ngắn làm việc cùng nhà cầm quân người Pháp. Bộ đôi này được triệu tập lên ĐT Việt Nam trong những lần tập trung trước đây.

    Cựu sao ĐT Việt Nam áp lực vì đồng tiền

    Tiền vệ Phan Văn Đức đang trong quá trình bình phục chấn thương dây chằng và hứa hẹn sẽ tái xuất trong màu áo CAHN vào thời gian tới. Suốt 1 năm không được thi đấu, cầu thủ sinh năm 1996 thừa nhận rất áp lực vì chưa có đóng góp nhiều cho đại diện ngành công an. Anh nói: "Giai đoạn bị chấn thương là quãng thời gian rất tối tăm của tôi. Gần 1 năm trời tập hồi phục trong phòng khiến tôi rất chán, nhìn các đồng đội thi đấu tôi rất khao khát trở lại".

    ĐT Việt Nam có thể mất 4 trụ cột; Indonesia nhận trái đắng về sao nhập tịch - Bóng Đá

    Phan Văn Đức chưa có đóng góp nhiều cho CAHN vì chấn thương.

    "Từ khi chuyển đến CAHN, tôi chưa thi đấu nhiều, gặp khá nhiều áp lực. Tôi đã ký với đội bóng 3 năm mà chưa thể hiện được gì. Bản thân cũng đã nhận tiền lót tay rất lớn nên áp lực vì thế cũng rất nhiều”, Văn Đức cho biết.

    Thanh Hóa bổ sung ngoại binh

    Để bổ sung lực lượng cho giai đoạn tiếp theo của V-League 2023/2024, CLB Thanh Hóa đã quyết định ký hợp đồng với trung vệ người Australia - Benjamin van Meurs. Cầu thủ sinh năm 1998 được xem là lựa chọn thay thế cho trường hợp của Gustavo Santos vì chấn thương và phải nghỉ đến hết mùa giải.

    Benjamin van Meurs từng khoác áo Hải Phòng FC tham dự V-League, vòng sơ loại AFC Champions League, vòng bảng AFC Cup. Trước khi đến Việt Nam, anh có thời gian thi đấu tại Hong Kong và một số CLB trong nước. Cầu thủ sinh năm 1998 dự kiến ra mắt Thanh Hóa ở vòng 13.

    Danh Nguyễn | 15:33 06/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...