MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Thua Viettel, HLV Bình Định tiết lộ 1 điều khó khăn

    08:00 Thứ năm 17/08/2023

    BongDa.com.vn HLV của CLB Bình Định, Nguyễn Đức Thắng thừa nhận đội nhà đang phải trải qua một mùa giải nhiều khó khăn.

     

    Chia sẻ được báo Thanh Niên dẫn lời sau thất bại vừa qua trước CLB Viettel, HLV Nguyễn Đức Thắng bày tỏ: "Chúng tôi rất tiếc với bàn thua muộn. Chủ trương của CLB Bình Định trong hiệp 2 là kéo trận đấu vào loạt đá 11m.

    Tôi có nói cầu thủ, rằng khi có cơ hội thì phải tận dụng, không thì bước vào đá luân lưu. Chúng tôi đã chuẩn bị cho loạt đá này. Nói về bàn thua, tôi phải dành lời khen cho Đức Chiến. Thật khó để gặm nhấm nỗi buồn khi thua những phút cuối.

    Chúng tôi sẽ có những sự thay đổi mạnh mẽ cho mùa giải mới. Đã có những cái tên, những sự bổ sung. Thời gian rất ngắn nên chúng tôi phải gấp rút. Ở mùa vừa rồi, CLB Bình Định gặp vấn đề thể lực khi có nhiều cầu thủ lớn tuổi, phải thi đấu liên tục. Nhiều quãng nghỉ kéo dài.

    Thua Viettel, HLV Bình Định tiết lộ 1 điều khó khăn - Bóng Đá

    HLV Nguyễn Đức Thắng thừa nhận Bình Định đã trải qua một mùa giải không như kỳ vọng. Ảnh: Báo Lao Động.

    Tôi không đổ lỗi, nhưng CLB Bình Định có nhiều cầu thủ lớn tuổi, còn cầu thủ trẻ rất non. Do đó ở giai đoạn 2 tôi phải dùng nhiều cầu thủ trẻ. Trụ cột phải thi đấu liên tục, không đáp ứng được thể lực. Điều đó buộc chúng tôi phải thay đổi cho mùa sau. Còn khoảng 50 ngày cho mùa giải mới. Đây là bài toán cần khắc phục.

    CLB Bình Định mùa này không hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi đặt chỉ tiêu top 3 V-League và đoạt Cúp quốc gia, nhưng đã không thành. CLB Bình Định được đầu tư vào mùa 2022, đã có bước tiến tốt, có được nhân sự tốt. Chúng tôi từng ở rất gần danh hiệu. Tuy nhiên, muốn xây dựng đội bóng, chúng ta cần có lộ trình, đào tạo trẻ tốt.

    CLB Bình Định không có điều đó. Do đó, mùa này CLB Bình Định mất nhân sự, không kịp đưa về người đủ chuyên môn thay thế những vị trí còn thiếu. Khó khăn nhất của CLB Bình Định là chúng tôi không có thể trạng và tinh thần tốt nhất. Dù vậy, các cầu thủ đã cố gắng.

    Làm HLV luôn áp lực, tôi đã quen với điều đó. Có chăng là chưa thành công khi chưa có danh hiệu với những sự đầu tư năm 2022. Ở mùa giải 2023, chúng tôi còn không bằng năm ngoái, nên không thể hiện tốt như V-League 2022".

    Phi Yến | 07:30 17/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...