MỚI NHẤT :
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Hà Nội vào tứ kết Cúp Quốc gia; Hải Phòng đánh bại Quảng Nam

    21:13 Thứ ba 12/03/2024

    BongDa.com.vn Chiều ngày 12/03, các trận đấu tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023/2024 đã diễn ra với niềm vui thuộc về những đội chủ nhà.

    Hà Nội vào tứ kết Cúp Quốc gia

    CLB Hà Nội đang có dấu hiệu hồi sinh khi thắng 3/4 trận gần nhất tại giải VĐQG. Họ cũng chưa thua trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong 5 màn đối đầu gần nhất với 3 chiến thắng và 2 kết quả hòa. Dẫu vậy, đoàn quân HLV Nguyễn Thành Công vẫn cho thấy sự khó chịu mà màn chia điểm với CAHN tại vòng 12 V-League là một ví dụ.

    Hai đội tích cực tranh chấp bóng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy vậy, số cơ hội tạo ra trong quãng thời gian đầu trận là không rõ ràng. Phút 18, đội chủ nhà mở tỷ số khi thủ môn Nguyễn Thanh Tùng phán đoán không tốt để Denilson Junior thoát xuống đưa bóng vào lưới trống từ đường chuyền của Brandon Wilson. Tới phút 39, tuyển thủ QG đang có phong độ cao là Phạm Xuân Mạnh tiếp tục thăng hoa với đường kiến tạo từ cánh phải để Tagueu Joel nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà, khép lại hiệp 1.

    Bài sau trận Hà Nội vs Hà Tĩnh; Hải Phòng vs Quảng Nam  - Bóng Đá

    Hà Nội dễ dàng vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Ảnh: Vietnamnet.

    Bước sang hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động đẩy nhanh nhịp độ chơi với tâm thế không có gì để mất. Tuy vậy, các đợt tấn công của đội khách không tạo ra sự nguy hiểm cần thiết. Phút 69, sau một sai lầm của Đỗ Duy Mạnh, Diallo Abdoulaye vượt qua Quan Văn Chuẩn và dứt điểm vào khung thành trống nhưng Nguyễn Thành Chung kịp thời lùi về phá bóng ngay trước vạch vôi. Sau nhiều nỗ lực, tới phút 85, từ một tình huống tấn công bên cánh phải, thầy trò Nguyễn Thành Công đã rút ngắn tỷ số với pha dứt điểm chính xác trong vòng cấm vào góc cao khung thành của Vũ Việt Triều. Đây cũng là kết quả cuối cùng của màn đọ sức.

    Với chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hà Nội đã có khởi đầu tốt trong hành trình chinh phục chức vô địch Cúp Quốc gia mùa giải này. Tại vòng tứ kết, đoàn quân HLV Daiki Iwamasa sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Đà Nẵng và SLNA sau đây 1 ngày.

    Kết quả: Hà Nội 2-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

    Ghi bàn: Denilson Junior (18'), Tagueu Joel (39') - Viết Triều (85').

    Đội hình xuất phát:

    Hà Nội: Quan Văn Chuẩn (37), Đỗ Duy Mạnh (2), Brandon Wilson (4), Phạm Xuân Mạnh (7), Đậu Văn Toàn (8), Nguyễn Văn Quyết (10), Nguyễn Thành Chung (16), Vũ Đình Hai (21), Denilson Junior (70), Đỗ Hùng Dũng (88), Tagueu Joel (95).

    Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Nguyễn Thanh Tùng (1), Lâm Anh Quang (4), Bruno Ramires (8), Viktor Lê (14), Nguyễn Xuân Hùng (20), Lương Xuân Trường (24), Bùi Văn Đức (26), Nguyễn Trung Học (28), Vũ Viết Triều (30), Ibara Prince (99), Diallo Abdoulaye (91).

    Hải Phòng đánh bại Quảng Nam

    Trước màn tiếp đón Quảng Nam tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia, Hải Phòng đang trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng tại đấu trường V-League. Đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm cũng chỉ thắng 1 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất trước đại diện miền Trung. Bởi thế, đây được xem là cuộc đọ sức khó khăn dẫu CLB đất Cảng được thi đấu trên sân nhà.

    Đoàn quân HLV Văn Sỹ Sơn cho thấy sự khó chịu khi chơi tự tin ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau khoảng 10 phút đầu tiên, Hải Phòng bắt đầu tổ chức các đợt tấn công có nét về phía khung thành đội khách. Phút 17, đội chủ nhà mở tỷ số sau một tình huống phạt góc với quả đánh đầu của Bicou. Chỉ 2 phút sau, cách biệt được nhân đôi với pha vô lê của Lucao sau đường chuyền của đồng đội bên phía cánh phải. Với 2 bàn dẫn trước, thầy trò Chu Đình Nghiêm chơi thong dong để khép lại hiệp 1.

    Bài sau trận Hà Nội vs Hà Tĩnh; Hải Phòng vs Quảng Nam  - Bóng Đá

    Hải Phòng đánh bại Quảng Nam để vào tứ kết Cúp Quốc gia.

    Sau giờ nghỉ, Quảng Nam sớm rút ngắn tỷ số với cú dứt điểm sệt chéo góc bên góc phải của Ngân Văn Đại ngay trong vòng cấm ở phút 48. Với sự hưng phấn, đội khách tiếp tục dâng cao tấn công. Phút 72, từ một pha đá phạt cố định, Hải Phòng đưa bóng trúng xà ngang khung thành của thủ môn Tống Đức An. Ở quãng thời gian còn lại, đã có 1 số cơ hội được tạo ra nhưng bàn thắng không đến và tỷ số 2-1 với chiến thắng thuộc về đội chủ sân Lạch Tray là kết quả cuối cùng.

    Với kết quả này, đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm giành quyền vào tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024. Đối thủ tiếp theo của Hải Phòng là Thanh Hóa, đội cũng có chiến thắng dễ dàng trước Phù Đổng Ninh Bình với tỷ số 3-0 với cú hattrick của Lê Văn Thắng.

    Kết quả: Hải Phòng 2-1 Quảng Nam.

    Ghi bàn: Bicou (17'), Lucao (19') - Văn Đại (48')

    Đội hình xuất phát:

    Hải Phòng: Nguyễn Đình Triệu (1), Nguyễn Anh Hùng (6), Lucao (9), Hồ Minh Dĩ (11), Nguyễn Văn Đạt (14), Lê Mạnh Dũng (19), Elogo (22),  Bicou (25), Nguyễn Nhật Minh (27), Nguyễn Hữu Sơn (77), Triệu Việt Hưng (97).

    Quảng Nam: Tống Đức An (26), Trần Ngọc Hiệp (3), Mạch Ngọc Hà (10), Mạc Đức Việt Anh (16), Nguyễn Văn Ka (24), Phù Trung Phong (28), Ngân Văn Đại (29), Paulo Conrado (30), Eze Stephen (66), Hoàng Vũ Samson (39), Hoàng Thế Tài (98).

    Danh Nguyễn | 20:43 12/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...