MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Minh Phương muốn giúp SHB Đà Nẵng lấy lại bản sắc

    19:31 Thứ hai 08/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn Ở buổi tập chính thức đầu tiên cùng SHB Đà Nẵng trên cương vị HLV trưởng, Minh Phương đã có những chia sẻ đầy cảm xúc cũng như mục tiêu trong ngày trở lại Đà thành.

    Chiều 8/1, tân thuyền trưởng Nguyễn Minh Phương và ê kip làm việc mới của mình gồm trợ lý Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Vũ Phong và Ngô Việt Trung đã có buổi tập đầu tiên cùng các cầu thủ SHB Đà Nẵng để chuẩn bị cho mùa giải mới.

     - Bóng Đá

     Về SHB Đà Nẵng là quyết định khó khăn của Minh Phương. Ảnh: Viết Định.

    Tại đây, HLV Nguyễn Minh Phương đã chia sẻ cho giới truyền thông trong nước về quyết định của mình khi đồng ý về SHB Đà Nẵng, cũng như mục tiêu trước mắt của mình: “Khi quyết định về đây thì cũng rất là khó khăn, tại vì đội bóng tôi nắm là Long An cũng vừa rớt hạng và trên đường xây dựng lại. Mục tiêu trước mắt của đội thì cũng không lớn lắm, trước mắt là làm sao lấy lại được hình ảnh, bản sắc của đội bóng SHB Đà Nẵng trong những năm thành công, làm sao thay đổi có được diện mạo mới và khoác lên mình một hình ảnh mới."

     - Bóng Đá

     Cầu thủ SHB Đà Nẵng tỏ ra thoải mái trong buổi tập đầu tiên. Ảnh: Văn Tuân.

    Bên cạnh đó cựu đội trưởng SHB Đà Nẵng cũng không giấu được niềm vui và hạnh phúc khi trở lại mảnh đất cho anh nhiều kỷ niệm trên một cương vị mới: "Thật sự về đây thì tôi cũng thấy rất là vui, rất là hạnh phúc khi trở lại gặp những người em, những người đồng nghiệp đã từng gắn bó trong một thời gian khá dài ở đây. Mảnh đất ở đây cũng đã cho Minh Phương rất nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có, nhưng đa phần là những kỷ niệm đẹp, thành công rất nhiều. Hy vọng khi về đây Minh Phương sẽ cố gắng làm hết sức mình. Trong bóng đá có thắng, có thua, nhưng phải làm sao để khán giả, người hâm mộ và lãnh đạo đội bóng, cũng như lãnh đạo Thành phố không quay lưng với đội bóng. Phải làm sao thi đấu tốt, để lại hình ảnh đẹp để đưa khán giả trở lại sân nhiều hơn." Minh Phương cho biết.

    SHB Đà Nẵng sẽ có hơn 1 tuần tập luyện để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với CLB Yokohama đến từ J-2 League 2 vào ngày 20/1 tới.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 18:25 08/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...