MỚI NHẤT :
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Minh Nhựt khóc nấc, Quang Thanh tính giải nghệ

    00:43 Thứ tư 22/02/2017 | 6

    Thủ thành của CLB Long An Minh Nhựt khóc nấc vì không tin dính án nặng như vậy, trong khi cựu thành viên ĐTVN vô địch AFF Cup 2008 Huỳnh Quang Thanh lên sẵn phương án giải nghệ.

    Cùng bị Ban kỷ luật VFF treo giò 2 năm sau khi “quậy” trên sân Thống Nhất, thủ môn Minh Nhựt và đội trưởng CLB Long An Huỳnh Quang Thanh đều có chung cảm giác sốc và “không tin vào tai mình” khi được thông án về án phạt. Giọng khá buồn thủ thành Minh Nhựt chia sẻ: "Thực sự cho đến lúc này tôi vẫn chưa hết sốc. Và tôi khóc. Khi tôi nghe báo tin này tôi điếng người vì không nghĩ mọi chuyện đi quá xa đến vậy."

     - Bóng Đá

     Minh Nhựt hối hận khi thấy tương lai vấp vào ngõ cụt.

    "Khi xảy ra chuyện xong, tôi thấy mình sai rồi. Rất sai khi không kiểm soát được hành vi của mình, thiếu tôn trọng cuộc chơi và người hâm mộ. Ngay sau trận đấu, tôi cũng không dám gặp ai. Tôi thật sự hối hận về việc làm của mình," Minh Nhựt nói.

    Thủ thành của CLB Long An chia sẻ thêm: "Lúc này, thực sự tôi rất rối. Việc mình sai, và phải nhận kỷ luật thì đã đành. Cái quan trọng nhất gia đình giờ không biết sao.

    Lương tôi ở đây gần như là nguồn sống của gia đình. Má tôi đang bệnh, tháng cũng tốn cả chục triệu, hai đứa nhỏ một 5 tuổi, một mới hơn năm trong khi vợ ở nhà nội trợ giờ cấm thế này thực sự không biết sao.

    Hợp đồng của tôi ký với Lòng An chỉ có thời hạn 1 năm, nếu cấm thi đấu như thế thì coi như mọi thứ đảo lộn hết cả. Nếu chiếu theo án thì chắc chắn chẳng còn ai dám nhận tôi nữa."

    Khi được hỏi về việc có kháng án hay không, Minh Nhựt ngập ngừng: "Thực sự tôi chưa nghĩ đến chuyện này. Mà chắc không kháng án đâu. Nếu có, tôi sẽ xin làm đơn cứu xét gửi đến các chú, các bác để mong thương tình để tôi có thể trở lại sân cỏ lo cho gia đình thôi. Giờ tôi chút cầu có một phép màu nào đó..."

    Trong khi đó, cựu đội trưởng CLB Long An Huỳnh Quang Thanh lý giải rằng, anh và tập thể đội bóng phản ứng chứ không phải cá nhân hậu vệ này cầm đầu cuộc “nổi loạn”: “Tôi hỏi trọng tài Thư về quyết định thổi phạt đền, nhưng không có được câu trả lời thỏa đáng. Đó là nguồn cơn gây ra sự bất bình, phản ứng như vậy.”

    Công thần từng góp công lớn đưa ĐTVN vô địch AFF Cup 2008 cho hay sẽ kiến nghị CLB Long An làm đơn xin giảm án gửi tới VFF. Trường hợp án phạt giữ nguyên, Quang Thanh sẽ giải nghệ luôn chứ không chờ đợi hết hạn kỷ luật để quay lại sân cỏ.

    Video Minh Nhựt xin lỗi người hâm mộ:

    M.Anh | 00:37 22/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...