Mexico bị loại, huyền thoại Rafael Marquez tuyên bố giải nghệ
23:10 Thứ ba 03/07/2018
BongDa.com.vn Danh thủ đội trưởng của tuyển Mexico Rafael Marquez vừa chính thức tuyên bố chia tay đội tuyển sau khi bị loại khỏi World Cup 2018.

Có trận ra mắt cho đội tuyển Mexico từ năm 1997 khi mới chỉ 18 tuổi, nhưng phải 5 năm sau đó Rafael Marquez mới được gọi vào đội hình thi đấu World Cup.

Và đến năm nay, trung vệ 39 tuổi này đã trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử World Cup có 5 lần tham gia đấu trường danh giá nhất thế giới. Trong cả 5 lần đó, Marquez đều cùng đội tuyển của mình giành quyền tiến vào vòng 16 đội, nhưng cũng đang tiếc khi anh chưa từng vượt qua vòng đấu này.

10 cầu thủ lớn tuổi nhất được gọi ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 Rafael Marquez vừa chính thức khép lại 21 năm chinh chiến cho Mexico.

Tại vòng 1/8 năm nay, Mexico đã có một trận đấu vô cùng khó khăn với Brazil. Chung cuộc, đại diện Bắc Mỹ đã không thể giành chiến thắng trước Selecao và chấp nhận rời World Cup 2018 từ vòng 16 đội lần thứ 7 liên tiếp.

Sau trận đấu, Rafael Marquez chính thức nói lời từ giã đội tuyển quốc gia: "Giờ đây tôi nghĩ mình cần tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi. Đã 22 năm không ngắt quãng kể từ ngày tôi bắt đầu chơi bóng, và chắc chắn trong tương lai tôi cũng sẽ làm việc về bóng đá."

Sau 146 trận ra sân trong màu áo Mexico, Rafael đóng góp 19 bàn thắng, cùng đội bóng giành 2 CONCACAF Gold Cup và 1 FIFA Confederations Cup.

Hồi tháng 4, anh cũng đã giải nghệ ở cấp độ CLB trong màu áo đội bóng thời âu thơ Atlas, sau khi đã có nhiều năm chính chiến tại châu Âu và giành nhiều thành công với Monaco, Barcelona.

Thanh Vũ | 23:00 03/07/2018