MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • "Messi và cậu ấy càng chơi nhiều cùng nhau, ĐT Argentina càng được lợi"

    23:54 Thứ tư 10/06/2020

    BongDa.com.vn Những phát biểu đáng chú ý từ cựu cầu thủ từng khoác áo đội tuyển Argentina là ông Roberto Ayala.

    Như đã biết, Barcelona đang xem Lautaro Martinez như là mục tiêu số một ở kỳ chuyển nhượng Hè năm nay. Rõ ràng nếu thương vụ này thành công, sức mạnh của Blaugrana sẽ được tăng lên một khoảng lớn. 

    Và theo cựu danh thủ Roberto Ayala, thì không chỉ Barca mà đội tuyển Argentina cũng sẽ được lợi từ thương vụ này:

    "Lautaro Martinez cùng với Lionel Messi càng thi đấu cùng nhau nhiều bao nhiêu, thì họ sẽ càng hiểu nhau bấy nhiêu, và dĩ nhiên đó sẽ càng là lợi thế cho đội tuyển Argentina."

    "Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải chờ đợi để biết liệu Lautaro có đầu quân cho Barca không. Nên nhớ tại Camp Nou vẫn còn đó một Luis Suarez, và họ sẽ không thể bỏ quên cậu ấy được."

    Former Argentine defender Roberto Ayala: 'Messi and Lautaro playing together can be an advantage for Argentina' - Bóng Đá

    Rõ ràng đội tuyển Argentina sẽ được lợi nếu Messi và Lautaro Martinez hiểu nhau.

    Rõ ràng những gì mà Ayala nhận định là hoàn toàn có lý. Và điều này đặc biệt có ý nghĩa khi mà đã từ rất lâu rồi, người Argentina chưa được hưởng niềm vui lên ngôi tại World Cup.

    Ở một diễn biến khác, mới đây huyền thoại Hristo Stoichkov cũng đã dành cho thủ quân hiện tại của Blaugrana nhưng lời có cánh:

    "Messi là truyền thuyết, rất khó để so sánh bất kỳ ai với cậu ấy."

    "Những gì Messi đã từng đạt được là độc nhất vô nhị. Người Argentina luôn so sánh cậu ấy với Maradona, điều này thật không công bằng."

    Anh Tú | 23:24 10/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...