Messi và Argentina: Hai thế giới hoàn toàn khác biệt!
23:43 Thứ bảy 30/06/2018
BongDa.com.vn Từng được nhận định là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá, nhưng câu trả lời cho việc Messi không thể thành công ở ĐTQG đến nay vẫn chưa có câu trả lời.

Lionel Messi giành 4 Champions League, 9 La Liga và tổng cộng 31 danh hiệu khác nhau cùng Barcelona. Ở thành tích cá nhân, Messi giành tới 5 Quả bóng Vàng. Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc, là thiên tài của bóng đá thế giới đương đại. Nhưng đội tuyển Argentina với Messi, vẫn sẽ mãi là sự dang dở.

 - Bóng Đá

 Messi vẫn chưa thể đem lại niềm vui, sự vinh quang cho người dân ở quê hương mình.

Chắc hẳn những ai yêu mến Messi đều phải đau đớn thốt lên điều ấy khi chứng kiến thiên tài người Argentina thất bại cùng đội tuyển trước Pháp ở vòng 1/8 World Cup. Đó đã là giải đấu lớn thứ 4 liên tiếp anh thất bại cùng Albiceleste trong vòng 4 năm qua. Và tất cả sẽ phải giật mình nhận ra rằng Messi năm nay đã 31 tuổi, anh không còn nhiều thời gian ở đỉnh cao để gánh vác Albeceleste nữa.

Messi tại World Cup 2018 vẫn hay, vẫn tuyệt vời và đầy cảm xúc, nhưng chắc chắn một điều rằng anh vẫn chưa thể bùng nổ như Messi tại Barcelona cả. Vì sao ư? Đó vẫn là câu trả lời mà trải qua biết bao đời HLV của Argentina cũng không thể tìm ra được, từ Diego Maradona, Sergio Batista, Alejanro Sabella cho tới Jorge Sampaoli của hiện tại, tất cả vẫn loay hoay quanh một việc, dùng Messi ra sao để đạt hiệu quả nhất.

 - Bóng Đá

 Jorge Sampaoli là HLV kế tiếp thất bại trong việc dùng Messi.

Người ta chỉ biết quy chụp mọi tội lỗi lên Messi mà đâu cần biết rằng anh đã thể hiện ra sao trong trận đấu đó. Chung kết Copa America, Messi đá hỏng một quả luân lưu khiến Argentina vuột mất cơ hội chiến thắng, nhưng trước đó mấy ai thèm nhớ tới Higuain đã bỏ lỡ biết bao nhiêu pha kiến tạo từ số 10 Albiceleste.

Cả một dàn siêu sao tấn công của Argentina bỗng dưng ỷ lại trông thấy khi đá cạnh cùng Messi, chẳng ai còn là chính mình như ở CLB cả. Những Sergio Aguero, Angel Di Maria hay đặc biệt là Gonzalo Higuain chỉ còn là cái bóng của chính họ ở ĐTQG.

 - Bóng Đá

Anh là một thiên tài nhưng lại quá thiếu may mắn ở ĐTQG.

World Cup 2018 nhiều khả năng sẽ là giải đấu cuối cùng của Messi ở ĐTQG, quá nhiều những đau đớn khiến Messi không còn đủ sức mạnh về tinh thần để vượt qua nữa. Trong ba năm từ 2014, 2015 đến 2016 anh đã thua ở 3 trận chung kết cùng đội tuyển của mình, chỉ có một nghị lực phi thường mới giúp con người vượt qua ngần ấy nỗi đau như vậy.

Số phận đã cho Messi quá nhiều ở CLB để rồi lấy đi tất cả của anh ở đội tuyển. Anh đã từng phải thốt lên rằng: "Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả các QBV mình có chỉ để một lần vô địch cùng Argentina." Đau đớn thay nó mãi sẽ chỉ là ước mơ của El Pulga. Và cũng đã đến lúc kết luận, Messi và ĐT Argentina có lẽ không thể thuộc về nhau rồi...

Vương Ngọc | 23:00 30/06/2018