MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Messi: 'Tôi đau đớn khi Ronaldo nhận QBV thứ 5'

    16:49 Thứ ba 03/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Tiền đạo của Barcelona thừa nhận bản thân muốn ở thế độc tôn hơn là chia sẻ.

    Lionel Messi giành Quả bóng vàng lần đầu tiên vào năm 2009, chỉ trong vòng 6 năm sau đó, anh giành thêm 4 danh hiệu này nữa, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới giành được 5 QBV. Tuy nhiên năm 2016, 2017, Cristiano Ronaldo liên tục vượt qua M10 để nhận danh hiệu này, qua đó san bằng thành tích 5 bóng vàng với anh.

    messi hy vọng kỷ lục của mình sẽ bị phá vỡ - Bóng Đá

     Messi vừa có QBV thứ 6.

    Đêm qua, siêu sao người Argentina một lần nữa vượt lên với QBV thứ 6. Lúc này, anh mới thừa nhận cảm giác khi phải nhìn CR7 san bằng kỷ lục của mình: "Tôi đã tận hưởng cảm giác được là người duy nhất có 5 QBV. Tôi phải thừa nhận bản thân đã đau khổ khi Cristiano cũng làm được điều này."

    "Tôi không còn ở một mình trên đỉnh cao nữa. Tôi có bực bội trong những năm qua không ư? Phải nói là tôi hiểu vì sao mình không giành được danh hiệu này."

    "Về tập thể, tôi không giành được những mục tiêu quan trọng nhất, vô địch Champions League, danh hiệu giúp cầu thủ đến gần hơn với QBV. Khi Cristiano giành QBV nhờ vô địch C1, anh ấy hoàn toàn xứng đáng, anh ấy đã làm được điều tôi không làm được."

    "Việc bầu chọn danh hiệu này tùy thuộc vào từng cá nhân. Có người thích tôi, người thích Cristiano hoặc Neymar hoặc Kylian Mbappe. Người ta có quyền chọn ra người họ thích nhất."

    Messi phát biểu sau khi nhận QBV thứ 6: 

    Hoài Thu | 16:20 03/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...