MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • "Messi thiếu dũng khí, kém cả Neymar"

    18:00 Thứ sáu 31/03/2017

    BongDa.com.vn Lionel Messi không phải là cầu thủ có tố chất lãnh đạo và hiện không xuất sắc như Neymar, theo lời cựu HLV thể lực Argentina, Carlos Dibos.

    Lionel Messi đang trải qua khoảng thời gian khó khăn khi phải nhận án phạt cấm thi đấu 4 trận cấp độ ĐTQG do hành vi thóa mạ trọng tài ở trận thắng Chile 1-0 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Ngay lập tức, Argentina liền gặp khó khăn.

     Messi không có tư chất thủ lĩnh.

    Theo đó, Albiceleste bất ngờ thất thủ 0-2 trước Bolivia. Rõ ràng, Messi thực sự rất quan trọng đối với sự thành bại của tuyển Argentina tuy nhiên, Carlos Dibos - cựu HLV thể lực ĐTQG nước này - lại không nghĩ vậy.

    Chia sẻ trên TyC Sports, Carlos Dibos cho hay: "Sẽ chẳng có gì sai lầm khi một cầu thủ có quyền đối thoại với HLV trưởng và yêu cầu ai đá cạnh mình. Nhưng, cầu thủ đó phải có cá tính, dũng khí, sự gan dạ để gánh vác đội bóng. Đó chỉ có thể là Diego Maradona.

    Cầu thủ đó phải hiểu được tầm quan trọng của việc khoác lên mình chiếc áo ĐTQG Argentina. Diego Maradona đã làm được tất cả, còn Lionel Messi thì không. Không phải Messi tệ, cậu ấy nằm trong số 3 cầu thủ hay nhất thế giới nhưng không phải xuất sắc nhất. Hiện tại, Neymar hay hơn cả."

    Trong khi Lionel Messi gặp rắc rối thì ngược lại, Neymar đang tỏa sáng rực rỡ. Không chỉ giúp Brazil trở thành đội tuyển đầu tiên đoạt vé đến World Cup 2018, Neymar cũng chính là người hùng trong màn lội ngược dòng lịch sử của Barcelona trước  PSG tại Champions League.

    Video Messi rủa trọng tài:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 17:40 31/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...