MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Messi nổi giận, chủ tịch Barca họp khẩn cấp với HLV trưởng

    11:05 Thứ bảy 18/07/2020 | 5

    BongDa.com.vn Nội bộ của Barcelona đang hết sức căng thẳng sau khi họ trở thành cựu vương La Liga.

    Real Madrid với chiến thắng 2-1 trước Villarreal ở vòng 37 đã chính thức lên ngôi vô địch La Liga mùa này. Mặc dù không có quyền tự quyết, tuy nhiên Barcelona gây thất vọng khi để thua 1-2 trước Osasuna ngay trên chính sân nhà Camp Nou, cho dù Blaugrana được chơi hơn người.

    Lionel Messi không hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. Phát biểu sau trận, anh cho biết: “Hết Roma rồi đến Liverpool ...  giờ đây các CĐV đã hết kiên nhẫn vì chúng tôi không đáp ứng được kỳ vọng. Nếu chúng tôi muốn giành Champions League, rất nhiều thứ cần phải thay đổi. Nếu như thế này, rõ ràng chúng ta sẽ thua Napoli.”

    Chủ tịch Barca tổ chức cuộc họp với HLV - Bóng Đá

     Messi nổi giận.

    Thái đội gay gắt của Messi khiến giới thượng tầng của Barca hết sức lo lắng. Theo Mundo Deportivo, chủ tịch Josep Bartomeu đã tổ chức họp khẩn với HLV trưởng Quique Setien. Báo cáo cho biết chủ tịch của Blaugrana chưa hề có ý định sa thải Setien, thay vào đó muốn lắng nghe quan điểm của vị chiến lược gia này.

    Quique Setien tiếp quản chiếc ghế nóng tại Camp Nou hồi tháng Ba để thay thế vị trí Ernesto Valverde. Dù được biết đến như một tín đồ của huyền thoại CLB - Thánh Johan Cruyff, tuy nhiên Setien không thể áp dụng triết lý bóng đá này một cách hiệu quả nhất vào lối chơi Barca. Thế nhưng kế hoạch của Bartomeu là vẫn để HLV 61 tuổi này dẫn dắt CLB vào mùa sau.

    Messi phát biểu sau trận

     
    Endo | 10:35 18/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...