MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Messi nổi điên vì bị gán tội 'thao túng' đội tuyển Argentina

    10:34 Thứ năm 09/11/2017

    BongDa.com.vn Lionel Messi đã gọi những thông tin về quyền lực của anh trên tuyển Argentina là một trò lố bịch.

    Với tài năng và những đóng góp rất lớn của mình suốt nhiều năm qua, Lionel Messi gần như là một cầu thủ không thể thay thế trong màu áo tuyển Argentina.

    Messi nổi điên vì bị gán tội 'thao túng đội tuyển Argentina' - Bóng Đá

     Messi phủ nhận về quyền lực đen trên tuyển Argentina.

    Trải qua nhiều đời HLV, lối chơi của tuyển Argentina vẫn tập trung xoay quanh cầu thủ ngôi sao của Barcelona. Có lẽ cũng vì điều nà nên đã có nhiều thông tin cho rằng Messi đã dùng quyền lực của mình để thao túng đội tuyển quốc gia.

    Trả lời truyền thông về các vấn đề này, Messi đã tỏ ra vô cùng tức giận khi cho biết: "Tôi đã quá quen với những điều lố bịch này. Trong những năm qua, người ta không chỉ dựng chuyện về tôi, mà còn về các cầu thủ khác trong đội tuyển nữa. Điều mà tôi có thể làm đó là phải sống với những điều tiến mà họ bịa đặt.”

    "Thật là một sự dối trá khi nói rằng tôi làm mọi cách để đưa những cầu thủ và HLV mình muốn vào tuyển Argentina. Tôi chỉ là một cá nhân trong đội tuyển. Nếu bạn nói với những cầu thủ tuyệt vời như Di Maria, Gonzalo Higuain, Sergio Aguero và Javier Mascherano chỉ được gọi lên tuyển vì họ là bạn của Messi, đó thật sự là điều rất thiếu tôn trọng với họ cũng như với tôi.”

    Video tài năng của Lionel Messi

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 09:55 09/11/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...