MỚI NHẤT :
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Messi cũng không thể sánh ngang Ronaldo năm 2018

    13:54 Thứ ba 20/03/2018 | 3

    Ở tuổi 33, Cristiano Ronaldo không có dấu hiệu đánh mất phong độ. Anh tiếp tục là trụ cột của Real Madrid trong hành trình tiến sâu tại Champions League.

    Cristiano Ronaldo mạnh dạn tuyên bố: “Tôi là người hay nhất và chứng minh bằng phong độ trên sân”. Cuối tuần trước, anh ghi 4 bàn vào lưới Girona để nâng tổng số pha lập công cho Real Madrid lên thành 36 mùa này.

    Messi cũng không thể sánh ngang Ronaldo năm 2018 - Bóng Đá

     Ronaldo thi đấu với phong độ tuyệt vời kể từ đầu năm 2018.

    Trước đó, CR7 góp công lớn đưa "Los Blancos" vào tứ kết Champions League. Trong cả 2 lượt trận gặp câu lạc bộ mạnh PSG của Pháp ở vòng 1/8, anh đều làm tung lưới đối phương với tổng cộng 3 lần.

    Ngôi sao người Bồ Đào Nha vượt qua sự chỉ trích do thể hiện phong độ rất tệ sau khi đoạt Quả bóng vàng lần thứ năm trong sự nghiệp. Tuy nhiên, tinh thần chăm chỉ tập luyện giúp anh lấy lại cảm giác ghi bàn ấn tượng thời gian qua.

    Từ đầu năm 2018, Cristiano Ronaldo đã có 21 lần làm tung lưới đối phương trong 13 trận. Sau cú poker vào lưới Girona, anh đã có 22 bàn tại La Liga và sẵn sàng trở lại cuộc đua giành danh hiệu Pichichi với Lionel Messi của Barca. Hiện khoảng cách giữa hai ngôi sao là 3 bàn với lợi thế thuộc về Leo.

    Messi cũng không thể sánh ngang Ronaldo năm 2018 - Bóng Đá

     Ronaldo có 50 hat-trick trong sự nghiệp. Anh ghi 44 lần ở Real, 5 cho tuyển Bồ Đào Nha và 1 trong màu áo MU. Đặc biệt là có 2 trận anh ghi 5 bàn, và 7 trận ghi 4 bàn.

    Chỉ tính thành tích trong năm 2018, Cristiano Ronaldo dẫn đầu ở các giải vô địch quốc gia châu Âu. Ngôi sao người Bồ Đào Nha có 18 bàn, trong khi Antonio Griezmann của Atletico có 12 bàn, còn Luis Suarez của Barca và Mohamed Salah của Liverpool cùng ghi 11 bàn.

    So với với Lionel Messi, Ronaldo có thành tích ghi bàn vượt trội trong năm 2018. Trong khi, CR7 đóng góp 21 bàn cho Real sau 13 trận ở mọi đấu trường, thì Leo có 16 pha lập công sau 18 trận.

    Về tổng số bàn thắng và kiến tạo, tiền đạo số một của Real Madrid có 25 sau 13 trận, còn Lionel Messi góp dấu giày vào 24 bàn trong 18 trận. Rõ ràng, mọi thông số của Ronaldo đều tốt hơn Leo từ đầu năm 2018.

    Đức Mạnh | 11:28 20/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...