MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • "Messi có quyền năng lớn nhất thế giới này để chỉ trích Abidal"

    06:57 Thứ bảy 08/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Barcelona đã đưa ra lời nhận xét về những lùm xùm của CLB suốt thời gian qua.

    Những ngày vừa qua, câu chuyện lùm xùm nội bộ của Barcelona đặc biệt thu hút giới truyền thông Tây Ban Nha và thế giới. Khởi nguồn từ lời phát biểu của sếp lớn Eric Abidal về tình hình một số cầu thủ Blaugrana chơi dưới sức, dẫn đến việc HLV Ernesto Valverde bị sa thải. Chính lời phát biểu của Abidal đã khiến Lionel Messi, người vốn rất kín tiếng đã buộc phải chia sẻ sự tức giận của mình trên mạng xã hội.

    Messi cho rằng Abidal đã làm xấu hình ảnh CLB khi chỉ trích tâm lý thi đấu của các cầu thủ mà không nêu rõ bất kỳ một gương mặt nào. Đây là điều chia rẽ hình ảnh đội bóng và càng khiến cho mọi việc đi xa hơn. Nhận xét về tình trạng hỗn loạn của đội bóng cũ hiện tại, huyền thoại Rivaldo đã lên tiếng đầy thẳng thắn. 

    "Phản ứng của Messi là bình thường đối với tôi.", Rivaldo nói với Betfair .

    "Messi có mọi quyền trên thế giới để tức giận với Abidal về cách cậu ấy phàn nàn sự chuyên nghiệp của một số cầu thủ trong tập luyện, đặc biệt là khi Abidal không đề cập đến bất kỳ tên cụ thể nào."

    Messi has every right in the world to be angry with Abidal – Rivaldo - Bóng Đá

    Messi có quyền tức giận với Abidal.

    "Điều đó khiến cả đội phải đặt câu hỏi. Thật khó để nói về tình huống này từ bên ngoài, nhưng Messi chỉ cố gắng bảo vệ toàn đội và bản thân, duy trì danh tiếng cho đội bóng."

    "Những loại vấn đề này cần được giải quyết trong nội bộ. Abidal không cố tình làm điều đó nhưng cuối cùng, cậu ta đã làm tổn thương câu lạc bộ."

    Xem bàn thắng đẹp nhất thập kỷ của Barcelona:

    Minh Trí | 06:27 08/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...