MỚI NHẤT :
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Messi bị 'chê' không biết chăm sóc bản thân

    21:58 Thứ ba 04/10/2016 | 7

    BongDa.com.vn Thư ký của LĐBĐ Argentina ông Jorege Miadosqui cho rằng Messi đã không biết cách chăm sóc bản thân khi liên tiếp dính phải những chấn thương.

    messi-godin-1475571991420

     Messi đang phải nghỉ thi đấu do chấn thương. Ảnh: Internet

    Vừa qua, siêu sao Lionel Messi lại khiến ban lãnh đạo và người hâm mộ của Barcelona đứng ngồi không yên khi dính phải chấn thương lần thứ 2 trong vòng 1 tháng và sẽ phải rời xa sân cỏ ít nhất 3 tuần. Nếu tính từ cuối năm ngoái, Messi đã dính đến 5 chấn thương, đây là điều hiếm xảy ra trong sự nghiệp của Leo trước đó, nhất là khi anh luôn nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ đội ngũ y tế của câu lạc bộ.

    Với chấn thương mới gặp phải, Messi cũng sẽ vắng mặt trong đợt hội quân chơi ở vòng loại World Cup 2018 của tuyển Argentina lần này. Mới đây, thư ký của liên đoàn bóng đá xứ Tango đã lên tiếng cho rằng Messi không biết cách tự chăm sóc cho bản thân mình và ngầm ám chỉ việc Barca đã 'bóc lột sức lao động' của El Pulga:

    “Cậu ấy chẳng để ý đến bản thân mà cứ luôn luôn muốn ra sân để rồi dính chấn thương. Một cầu thủ cần phải cảm thấy biết ơn khi được chơi cho đội tuyển quốc gia vì bạn sẽ chiến đấu cho màu cờ sắc áo của nước nhà. Chúng tôi muốn Leo trong đội hình nhưng cũng cần phải tự tin khi không có cậu ấy.”

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 21:55 04/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...