Mbappe dẫn đầu đội hình những 'sao mai' tỏa sáng tại World Cup 2018
21:19 Thứ ba 17/07/2018
World Cup 2018 đã kết thúc, hãy cùng điểm mặt những tài năng trẻ đã gây ấn tượng mạnh tại VCK cúp bóng đá thế giới lần này.
 - Bóng Đá

 Thủ môn Francis Uzoho (Nigeria): Ở tuổi 19, lại phải đối đầu với những siêu sao tấn công hàng đầu thế giới như Messi, Higuain hay Mandzukic, màn trình diễn của Uzoho xứng đáng nhận được sự ngợi khen. "Người gác đền" của Nigeria thi đấu chững chạc đến ngạc nhiên và không ít lần hóa giải nguy hiểm cho khung thành đội nhà nhờ phản xạ xuất thần của mình.

 - Bóng Đá

 Hậu vệ trái Diego Laxalt (Uruguay): Chỉ được sử dụng từ trận gặp ĐT Nga nhưng ngay lập tức, Laxalt để lại ấn tượng và từ đó chiếm luôn một suất trong đội hình chính của cầu thủ dày dạn kinh nghiệm Cristian Rodriguez. Dù sở hữu thể hình khá "mỏng cơm" nhưng sự quyết liệt, xông xáo cùng nguồn thể lực vô hạn giúp hậu vệ đang thi đấu cho Genoa không phải ngán bất cứ một đối thủ nào tại giải đấu lần này, kể cả khi đó là ngôi sao Kylian Mbappe của ĐT Pháp.

 - Bóng Đá

 Trung vệ Davinson Sanchez (Colombia): Quyết định chuyển tới thi đấu tại Premier League rõ ràng đã giúp ích rất nhiều cho Davinson Sanchez tại World Cup lần này. Được mài giũa trong một môi trường khắc nghiệt như giải Ngoại hạng Anh, trung vệ của Tottenham khi trở về phục vụ ĐTQG tỏ ra vô cùng quyết đoán, mạnh mẽ nhưng cũng rất tỉnh táo trong những pha tranh chấp của mình.

 - Bóng Đá

 Trung vệ Yerry Mina (Colombia): Colombia đang thực sự sở hữu bộ đôi trung vệ đáng gờm trong tương lai. Bên cạnh Davinson Sanchez, họ còn có Yerry Mina. Sự kết hợp của hai cầu thủ này tạo nên một "bức tường thép" vững chắc và vô cùng khó để vượt qua trước khung thành của David Ospina. Thậm chí, Mina với chiều cao 1,95 m của mình đã có được 3 bàn thắng tại kỳ World Cup lần này và là một vũ khí lợi hại của thầy trò HLV Jose Pekerman trong những pha không chiến.

 - Bóng Đá

 Hậu vệ phải Benjamin Pavard (Pháp): Nếu chỉ dựa vào màn trình diễn ở 2 trận đấu cuối cùng khi anh phải đối đầu với những Eden Hazard hay Ivan Perisic vô cùng tinh quái để đánh giá Benjamin Pavard, sẽ là một sự bất công với cầu thủ này. Dù là một trung vệ bị đẩy sang thi đấu ở vị trí hậu vệ biên nhưng công bằng mà nói, Pavard đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình ở giải đấu lần này. Anh thi đấu chắc chắn và tạo ra sự yên tâm nơi hành lang cánh phải của Les Blues. Thế nhưng khi cần, hậu vệ sinh năm 1996 cũng sẵn sàng gây đột biến, điển hình như cú vô lê tuyệt đẹp vào lưới Argentina ở vòng 1/8.

 - Bóng Đá

 Tiền vệ trung tâm Lucas Torreira (Uruguay): "Nhỏ nhưng có võ", đó là những gì mà người ta nói về tân binh của Arsenal tại kỳ World Cup lần này. Bất chấp những bất lợi về mặt thể hình với chiều cao chỉ 1,69 m, Torreira được ví von với "máy quét" N'Golo Kante của ĐT Pháp bởi lối chơi quyết liệt, máu lửa và không ngại va chạm trước những cầu thủ to lớn bên phía đối phương. Thậm chí khi cần, với sự xông xáo của mình, Torreira sẵn sàng đóng vai trò của một tiền vệ con thoi luân chuyển bóng cho đoàn quân của HLV Oscar Tabarez.

 - Bóng Đá

 Tiền vệ trung tâm Rodrigo Bentancur (Uruguay): Bên cạnh Torreira, bóng đá Uruguay còn đang sở hữu một tiền vệ trung tâm khác vô cùng triển vọng đó là Rodrigo Bentancur. Sở hữu lối đá thông minh, điềm tĩnh cùng khả năng tranh chấp tốt nhờ lợi thế về thể hình, Bentancur là linh hồn trong lối chơi mà HLV Oscar Tabarez xây dựng cho ĐT Uruguay. Trong tương lai gần, chúng ta chắc chắn sẽ sớm được thấy Bentancur khoác lên mình chiếc băng đội trưởng ĐT Uruguay nếu cầu thủ sinh năm 1997 tiếp tục màn trình diễn ấn tượng như thời gian qua.

 - Bóng Đá

 Tiền vệ tấn công Aleksandr Golovin (Nga): Thi đấu ở vị trí tiền vệ con thoi, Golovin đã cho thấy tầm quan trọng của mình lên lối chơi của ĐT Nga. Cầu thủ sinh năm 1996 là linh hồn trong lối chơi của đội chủ nhà với tốc độ, sự xông xáo cùng những pha xử lý bóng vô cùng thông minh và bùng nổ. Lối chơi này làm người ta gợi nhớ đến hình ảnh ngày nào của Andrei Arshavin tại Euro 2008. Dù không thể giúp đội chủ nhà vượt qua á quân Croatia ở vòng tứ kết nhưng với những gì đã thể hiện, Golovin xứng đáng được trao cơ hội thử lửa tại những giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

 - Bóng Đá

 Tiền vệ phải Ismaila Sarr (Senegal): Sau Ousmane Dembele, CLB Rennes lại tiếp tục sở hữu một cầu thủ chạy cánh đầy triển vọng khác. Không thể giúp ĐT Senegal vượt qua vòng đấu bảng nhưng những màn trình diễn của Sarr là vô cùng ấn tượng. Sarr với thể hình, sức mạnh và tốc độ là một mũi khoan vô cùng nguy hiểm bên cánh phải của đại diện đến từ châu Phi. Sự xuất hiện của tiền vệ sinh năm 1998 đã góp phần giảm bớt gánh nặng trên vai đội trưởng Sadio Mane.

 - Bóng Đá

 Tiền vệ trái Hirving Lozano (Mexico): Tốc độ, khéo léo, xông xáo và nhiệt tình. Đó là những gì người ta thấy ở cầu thủ sinh năm 1995 trong màu áo Mexico, đặc biệt trước những gã khổng lồ của bóng đá thế giới như Đức hay Brazil. Lozano tỏ ra không hề sợ hãi và là một mũi khoan nguy hiểm bên phía hành lang trái của El Tri. Điều còn thiếu ở cầu thủ này là kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Một bản hợp đồng chuyển tới thi đấu ở một đội bóng lớn hơn chắc chắn sẽ giúp tiền vệ của PSV Eindhoven cải thiện vấn đề này.

 - Bóng Đá

 Tiền đạo Kylian Mbappe (Pháp): Cái tên cuối cùng và chắc chắn không thể thiếu trong danh sách này chính là Golden Boy - Kylian Mbappe. Ở tuổi 19, những gì Mbappe làm được thực sự đang khiến cả thế giới phải ngả mũ kính phục. Tại giải đấu lần này, bên cạnh 4 bàn thắng tuyệt đẹp đã ghi được, bao gồm cú sút xa vào lưới Croatia trong trận chung kết, tiền đạo trị giá 180 triệu bảng thực sự là một cơn ác mộng đối với hàng phòng ngự của đối thủ với tốc độ "xé gió", kỹ thuật khéo léo cùng sự nhanh nhẹn của mình.

Nguồn: Zing.vn
Hoàng Linh | 21:00 17/07/2018