MỚI NHẤT :
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • Max Allegri có thể mang lại điều gì cho Man Utd?

    18:01 Thứ năm 17/10/2019

    BongDa.com.vn Báo chí Châu Âu cho rằng Manchester United đã tiếp cận và đạt thỏa thuận hợp đồng 2 năm trị giá 6.5 triệu bảng/mùa với Massimiliano Allegri...

    Vào thời điểm hiện tại, chiến lược gia người Italia đang ở "chế độ chờ" sau khi rời Juventus vào cuối mùa giải 2018/19. Tuy nhiên, việc Max Allegri tái xuất là điều không cần bàn cãi nhiều, mặc dù chưa ai thực sự xác định được chắc chắn điểm đến tiếp theo của ông là Man Utd hay một nơi nào đó...

    Nhưng, đặt giả sử cựu huấn luyện viên AC Milan cập bến Old Trafford để thay thế Ole Gunnar Solskjaer trong thời gian sắp tới, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hãy cùng đi đến một vài quan điểm sau đây để phần nào hiểu được phong cách của Allegri trên băng ghế chỉ đạo...

    Allegri là một nhà vô địch

    Rõ ràng, Allegri đã cùng Juventus thống trị Serie A trong một thời gian dài (từ 2014/15 đến 2018/19). Nghĩa là, Man Utd đang đứng trước cơ hội chào đón một nhà vô địch thực thụ, và không nhiều người trên thế giới có bản CV tốt hơn chiến lược gia 52 tuổi, mặc dù ông chưa bao giờ lên ngôi ở Champions League.

    Massimiliano Allegri có thể mang lại điều gì cho Man Utd? - Bóng Đá

     Allegri là nhà vô địch thực thụ.

    Sẽ là hơi xa vời khi nói về việc đội chủ sân Old Trafford sẽ trở lại thời hoàng kim cách đây một thập kỷ, thời điểm họ chơi tuyệt vời ở Châu Âu. Vì thế, việc chiêu mộ Allegri có thể mang đến niềm hy vọng lớn cho Man Utd nếu nhìn vào sự trỗi dậy của Manchester City hay Liverpool trong vài năm qua.

    Sự linh hoạt trên băng ghế chỉ đạo

    Sau khi tiếp quản Juventus từ Antonio Conte, người đàn ông sinh năm 1967 đã biến Lão bà thành một đội bóng nguy hiểm hơn rất nhiều khi kết hợp giữa các nhân tố tiềm năng (Paul Pogba, Paulo Dybala, Alvaro Morata) với những cựu binh (Carlos Tevez, Arturo Vidal, Leonardo Bonucci).

    MU và những quyết định sai lầm nhất dưới kỷ nguyên Woodward - Bóng Đá

     Pogba chơi hay nhất là khi được làm việc chung với Allegri.

    Juventus đã làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng ở giải VĐQG, nhưng sự thống trị gần đây của họ mang đậm phong cách của Allegri trong việc quản lý đội bóng. Tại Man Utd, một câu lạc bộ với lịch sử đã bị đánh mất dường như sẽ rất phù hợp với cách làm việc của ông.

    Cách tổ chức và quản lý tuyệt vời

    Trên thực tế, Allegri là một người có tầm ảnh hưởng cực lớn và đặc biệt đến phong cách tổ chức phòng ngự của đội bóng. Juventus chưa bao giờ thủng lưới nhiều hơn bất cứ đối thủ nào tại Serie A dưới thời huấn luyện viên sinh năm 1967 (thậm chí, họ chỉ thủng lưới 20 bàn ở mùa 2015/16).

    Massimiliano Allegri có thể mang lại điều gì cho Man Utd? - Bóng Đá

     Juventus dưới thời Allegri thống trị hoàn toàn Serie A.

    Man Utd hiện đã cải thiện khả năng ở phòng tuyến với cặp đôi tân binh bom tấn Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka, nhưng dẫu sao họ vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Vì vậy, Allegri có thể giúp Quỷ đỏ trở nên vững chắc hơn nữa với tư tưởng chiến thuật tuyệt vời của mình.

    Sự kết hợp hoàn hảo với Pogba

    Paul Pogba từng giúp tuyển Pháp đăng quang World Cup 2018, nhưng bệ phóng cho thành công đó xuất phát từ Juventus với Allegri. Chiến lược gia người Italia biến một cầu thủ bất mãn ở Man Utd thành một trong những tiền vệ trung tâm lệch trái hay nhất thế giới ở tuổi đôi mươi...

    Massimiliano Allegri có thể mang lại điều gì cho Man Utd? - Bóng Đá

     Allegri và Pogba thực sự bá đạo ở Serie A.

    Nếu ngôi sao sinh năm 1993 một lần nữa được dẫn dắt bởi ông thầy cũ, rất có thể Man Utd sẽ thăng hoa trên sân cỏ, đúng với những gì mà Juventus từng khiến cả Serie A phải kinh hãi. Tất nhiên, đó là khi Quỷ đỏ đảm bảo được Pogba sẽ không rời đi như ý tưởng của anh trong mùa hè vừa qua.

    Xem David Trezeguet phô diễn tài năng trong màu áo Juventus:

    Trung Quân | 15:20 17/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...