MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Bình Dương phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch; Thanh Hóa gây thất vọng
  • Bất ngờ những hảo thủ đang chơi ở giải hạng 2 Tây Ban Nha
  • West Ham hãy cứ tận hưởng tài năng của Kudus khi còn có thể
  • Brighton và cơn khô hạn bàn thắng tháng 4
  • Vai trò mới giúp Marc Cucurella cứu vãn sự nghiệp
  • "Thật không thể tin tỷ số vẫn là 0-0"
  • Cơn đau đầu dễ chịu của Arteta
  • 'Ancelotti là HLV hay nhất lịch sử'
  • Tuấn Hải lóe sáng, Hà Nội FC vẫn phải chia điểm trên sân Vinh
  • Klopp: 'Tốt hơn hết không nói về Salah'
  • Pochettino có thêm một cầu thủ không thể đụng đến
  • Matteo Guendouzi liệu có 'đe doạ' được Paul Pogba?

    08:45 Thứ bảy 06/10/2018

    BongDa.com.vn Nhưng sẽ là điều không thực tế nếu chỉ dựa vào một vài điểm tích cực trong 2 tháng qua tại Emirates để nói rằng Matteo Guendouzi có thể 'đe doạ' vị trí của ngôi sao Paul Pogba tại đội tuyển Pháp. Bởi lẽ, Cựu cầu thủ Juventus là hai người 'hoàn toàn khác nhau' mỗi khi khoác áo Man Utd và trở về Les Bleus.

    Dù vậy, chúng ta có thể chưa cần nói đến vai trò quan trọng của Pogba trong đội hình của huấn luyện viên Didier Deschamps để hiểu được Guendouzi sẽ rất khó khăn trong việc chiếm một suất chính thức trên hàng tiền vệ ĐT Pháp. Sau đây là một vài quan điểm:

    1. Vị trí xuất phát hoàn toàn khác nhau

    Guendouzi thường đá cặp với một người nào đó ở khu vực giữa sân theo sơ đồ 4-2-3-1, nhưng cầu thủ này có xu hướng lùi sâu và di chuyển rộng hơn đồng đội tại Arsenal. Điều đó thể hiện rất rõ ở số lần chạm bóng hay các vị trí xuất hiện trên sân được thống kê ở bản đồ nhiệt.

    Tiền vệ 19 tuổi thường chạm bóng ít hơn và không phải là người điều phối bóng trực tiếp như Granit Xhaka. Và nếu Lucas Torreira có mặt trên sân thì cũng đồng nghĩa với việc Guendouzi sẽ 'không thường xuyên' xuất hiện dù bộ đôi này cùng nhau sát cánh ở trận đấu gần nhất với Quarabag.

    Matteo Guendouzi liệu có 'đe doạ' được Paul Pogba? - Bóng Đá

     Bạn đồ nhiệt của Guendouzi (trên) cho thấy anh hoạt động xa khung thành hơn so với Pogba (dưới).

    Khi nói đến Pogba tại đội tuyển Pháp, chúng ta chắc chắn hiểu được anh là chân điều phối bóng hoặc chơi dâng cao để hỗ trợ các tiền đạo chứ không phải một cầu thủ luôn thu mình ở vòng tròn sân đấu hoặc di chuyển khắp mặt cỏ để bắt người hay đánh chặn đối thủ.

    Cầu thủ sinh năm 1993 không giỏi về kỹ năng phòng ngự và cũng không được đánh giá cao nếu nói đến việ lùi về liên tục để hỗ trợ các đồng đội phía dưới. Minh chứng cho điều này, cácc thống kê về dứt điểm, tạo cơ hội (key pass) cho các cầu thủ tấn công của Pogba luôn cao hơn những pha tắc bóng hay phạm lỗi.

    2. Kante hoặc Matuidi có thể là những người cần lo lắng

    Trên thực tế, ngôi sao đang chơi cho Juventus đượcc HLV Deschamps bố trí chơi như một tiền vệ cánh thay vì một máy quét bởi ở đó đã có sự hiện diện của Kante, người quá giỏi trong việc đánh chặn giống như Claude Makelele trong quá khứ.

    Tuy nhiên, vấn đề ở đây là Matuidi năm nay đã 31 tuổi và anh không còn nhiều thời gian để trụ vững trên đỉnh cao phong độ, trong khi Guendouzi lại nổi lên như tiền vệ trẻ sáng giá bậc nhất đất nước hình lục lăng. Khả năng di chuyển rộng của cầu thủ Arsenal cũng có thể giúp anh cạnh tranh với ngôi sao của Juventus.

    Matteo Guendouzi liệu có 'đe doạ' được Paul Pogba? - Bóng Đá

     Kante và Matuidi có thể sẽ lo lắng vì họ có những vấn đề riêng.

    Kante luôn có suất đá chính tại Les Bleus trong vài năm qua, nhưng rõ ràng anh đã không còn được chơi đúng vị trí sở trường dưới thời Maurizio Sarri tại Chelsea. Vì vậy, để nói rằng Guendouzi trám vào vị trí của cựu ngôi sao Leicester City (tiền vệ phòng ngự) là có thể hiểu được. 

    3. Còn quá sớm để nói rằng Guendouzi đã đạt đẳng cấp quốc tế

    Pháp bây giờ đang sở hữu nhiều tài năng trẻ sáng giá như Benjamin Pavard, Presnel Kimpembe hay Kylian Mbappe Lottin, nhưng tất cả họ đều chơi ở những vị trí mà Les Bleus không đủ nhân sự. Chấn thương của Laurent Koscielny hay sự thiếu vắng lực lượng nghiêm trọng ở bên phía cánh phải đã khiến Deschamps buộc phải sử dụng.

    Thật không may, hàng tiền vệ của đội bóng này lại đang ở giai đoạn đẹp nhất với Kante (27 tuổi), Pogba (25 tuổi), Tolisso (24 tuổi). Đó là chưa kể đến kinh nghiệm của Matuidi hay N'Zonzi vẫn có thể giúp ích cho ĐT Pháp trong một hoặc hai năm tới.

    Matteo Guendouzi liệu có 'đe doạ' được Paul Pogba? - Bóng Đá

     Guendouzi đã tiến bộ vượt bậc nhưng vẫn được coi như tài năng trẻ.

    Trong khi đó, Guendouzi không thể phủ nhận thực tế là anh đang còn ở độ tuổi dưới 20 và cũng mới chỉ được tiếp xúc với bóng đá đỉnh cao trong khoảng 2 tháng vừa qua. Như vậy, sẽ là phù hợp hơn nếu Deschamps sử dụng cầu thủ của Arsenal như một nhân tố dự bị thay vì cạnh tranh trực tiếp với các đàn anh để rồi phản tác dụng cho một tài năng mới của bóng đá Pháp.

    Vũ Quang Toản | 05:10 06/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...