MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Mats Hummels: "Ronaldo không còn đáng sợ như trước"

    18:11 Thứ tư 25/04/2018

    BongDa.com.vn Trước thềm đại chiến với Real Madrid, Mats Hummels lên tiếng khẳng định đã có "độc chiêu" để ngăn chặn Cristiano Ronaldo, đồng thời khẳng định siêu sao người Bồ đã không còn đáng sợ như trước.

    Sự đáng sợ của Cristiano Ronaldo là không phải bàn cãi khi anh đã 22 lần xé lưới đối thủ sau 12 trận gần nhất. Thế nhưng trước thềm đại chiến Bayern Munich, người ta còn phải nhắc tên siêu sao người Bồ nhiều hơn nữa, bởi chính anh là người đã có cú hattrick “tiễn” Bayern về nước trong trận tứ kết cúp C1 mùa giải năm ngoái.

    Thế nhưng mới đây, khi trả lời phỏng vấn của tờ Sport Bild, trung vệ Mats Hummels lại tỏ ra không hề e ngại khi chia sẻ:

    “Tôi yêu bóng đá, và thích xem những CLB lớn thi đấu để học hỏi kinh nghiệm.”

    “Để chuẩn bị cho cuộc đại chiến tới đây, tôi đã chuẩn bị 2 “độc chiêu” để tiếp đón cậu ấy, nhưng hiện tại có lẽ chưa phải thời điểm thích hợp để tiết lộ “độc chiêu” đó là gì.”

    Nguồn Internet

    Hummels khẳng định đã có "độc chiêu" để ngăn chặn Ronaldo.

    Trên thực tế, trung vệ người Đức là một trong số ít cầu thủ phòng ngự có thành tích khả quan khi đối đầu với siêu sao người Bồ Đào Nha. Anh từng cùng đội tuyển Đức đánh bại đội tuyển Bồ Đào Nha của CR7 ở cả 2 giải đấu lớn là Euro 2012 và World Cup 2014. Ở cấp CLB, Hummels cũng từng sở hữu tỉ số đối đầu khá ấn tượng (3 thắng, 3 thua, 1 hòa) với chủ nhân của 5 QBV khi thi đấu trong màu áo của Borussia Dortmund và Bayern Munich.

    Hummels chia sẻ thêm: “Phong cách thi đấu của Ronaldo đã thay đổi trong những năm gần đây, và không còn đáng sợ như cái cách mà cậu ta đã từng nữa. Giờ đây Ronaldo chỉ tập trung vào khâu dứt điểm nên đã không còn là cầu thủ số một thế giới nữa, mà chỉ còn là một tay săn bàn hàng đầu thôi. Dù thế, điều đó cũng có nghĩa là cậu ta có thể ghi bàn ở mọi vị trí, mọi tình huống trong trận đấu.”

    “Real rất nguy hiểm với bài tấn công cánh. Những phương án đánh trung lộ của họ cũng rất đáng chú ý khi sở hữu những tiền vệ xuất sắc như Toni Kroos chẳng hạn. Và để đối đầu với một đội bóng như vậy, việc cần làm là hạn chế tối đa việc để bóng được đưa vào khu vực cấm địa, bởi nếu không sẽ là rất khó để ngăn chặn Ronaldo. Mọi người cũng thấy đấy, cậu ấy đâu có dứt điểm ở chạm thứ tám, mà là thứ nhất, thứ hai.”

    Sau cuộc đấu vào rạng sáng ngày mai, hai đội sẽ đá lượt về vào 1 giờ 45 ngày 02/05 (giờ Việt Nam), và người thắng cuộc sẽ bước vào trận chung kết được tổ chức tại Kiev vào ngày 26/5 với một trong hai CLB Liverpool hoặc AS Roma.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 17:05 25/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...