MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Mất trụ cột, David Moyes vẫn "nói cứng"

    13:59 Thứ bảy 07/04/2018

    BongDa.com.vn HLV David Moyes mới đây lên tiếng phát biểu rằng West Ham không muốn phải nhờ đến việc các đội khác đánh rơi điểm số để trụ lại Ngoại Hạng Anh.

    Sau chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Southampton cuối tuần trước, The Hammers đã tạm thoát khỏi nỗi lo xuống hạng vào cuối mùa. Thế nhưng, họ chỉ đang hơn nhóm cầm đèn đỏ 5 điểm và phải đối đầu với bốn ông lớn là Chelsea, Arsenal, Manchester City và Manchester United.

    Bất chấp lịch thi đấu bất lợi, thuyền trưởng West Ham vẫn nhấn mạnh, rằng họ sẽ tích cóp từng điểm số để có thể tự mình trụ hạng.

     - Bóng Đá

     Niềm vui của một CĐV nhí Everton khi đội nhà giành chiến thắng 3-0 trước Southampton.

    Trả lời họp báo trước chuyến làm khách đến sân của Chelsea, David Moyes cho biết: “Việc tự nắm giữ vận mệnh của mình là tối quan trọng với West Ham lúc này. Tuần tới, chúng tôi sẽ tiếp đón Stoke City, sau đó là hai đại diện thành Manchester, và cuối cùng là Everton. Đó đều là những trận đấu không hề dễ dàng, nhưng sức mạnh từ tập thể, từ các CĐV, sẽ giúp CLB vượt qua giai đoạn khó khăn này.”

    Tuy nhiên, từ giờ đến cuối mùa, họ sẽ phải chiến đấu cuộc chiến trụ hạng, mà không có sự phục vụ của cầu thủ trụ cột Michail Antonio, do anh đã gặp phải một số vấn đề về gân kheo.

     - Bóng Đá

     Antonio thi đấu rất hay trong màu áo West Ham.

    “Cậu ấy đang được điều trị. Có lẽ, Antonio sẽ chỉ có thể đóng góp cho CLB ở mùa giải tới. Thiếu Antonio, chúng tôi sẽ thiếu đi một cầu thủ với sức mạnh và tốc độ phi thường. Thực tế, cậu ấy đã dính chấn thương này từ cuối mùa giải năm ngoái, và đã phải chiến đấu trong tình trạng chưa hoàn toàn bình phục. Khi tôi mới đến đây, cấu ấy đã bắt đầu mắc phải những vấn đề nghiêm trọng hơn nữa.

    Không chỉ gân kheo, mà dây chằng đầu gối của Antonio cũng không được khỏe. Tôi không nghĩ mình sẽ loại cậu ấy ra khỏi đội một, nhưng vì tình trạng sức khỏe của Antonio, tôi vẫn sẽ bỏ ngỏ khả năng ra sân của cậu ấy," Moyes chia sẻ.

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 13:20 07/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...