MỚI NHẤT :
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Mất hàng loạt trụ cột, Than Quảng Ninh vẫn đặt mục tiêu Top 3

    17:34 Thứ sáu 02/03/2018

    Dù mất hàng loạt trụ cột trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải, HLV Phan Thanh Hùng vẫn tự tin khẳng định sẽ cùng Than Quảng Ninh kết thúc mùa giải 2018 trong Top 3.

    Ở mùa giải 2017, Than Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng là một trong những ứng viên nặng ký trong cuộc đua giành chức vô địch. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng của Quảng Nam FC ở những vòng đấu cuối cùng những cú xảy chân không đáng có tại những vòng đấu quyết định khiến Than Quảng Ninh hụt hơi.

    Tại vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2017, Than Quảng Ninh chỉ giành được trận hòa kịch tính 4-4 với Hà Nội FC, trong khi trận đấu cùng giờ Quảng Nam FC có chiến thắng 3-1 trước TPHCM. Kết quả này đồng nghĩa với việc Quảng Nam FC giành chức vô địch V-League lần đầu tiên trong lịch sử. Trong khi đó, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng kết thúc mùa giải với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

     - Bóng Đá

     Than Quảng Ninh hướng tới Top 3 ở mùa giải 2018.

    Chuẩn bị cho mùa giải 2018, Than Quảng Ninh đã mất một loạt trụ cột là Minh Tuấn, Văn Hiếu, Minh Tùng và Đức Thắng. Trong đó 2 cái tên quan trọng là Minh Tuấn và Minh Tùng gia nhập CLB Thanh Hóa. Tiền vệ Ngô Đức Thắng gia nhập nhà đương kim vô địch V-League 2017, Quảng Nam FC. Dù mất một loạt trụ cột quan trọng, tuy nhiên phát biểu với báo chí mới đây, HLV Phan Than Hùng vẫn tỏ ra tự tin về lực lượng của đội bóng đất Mỏ: “Chúng tôi mất Minh Tuấn, Văn Hiếu, Minh Tùng và Đức Thắng, nhưng bù lại, đội bóng sẽ đôn lên vài gương mặt trẻ triển vọng, cộng thêm sự xuất hiện của Edison mùa trước đá cho SHB Đà Nẵng. Tôi không lo lắng về lực lượng, cũng như lối chơi được xây dựng."

    HLV Phan Thanh Hùng thậm chí còn khẳng định mục tiêu của Than Quảng Ninh ở mùa giải 2018 là hướng tới một vị trí trong Top 3: “Bất chấp khó khăn, chúng tôi vẫn đặt tham vọng tốp 3 đội dẫn đầu như năm ngoái."

    Trong cuộc trao đổi của mình, vị chiến lược gia người Đà Nẵng bày tỏ sự cảm thông với những thách thức và khó khăn mà Chủ tịch Phạm Thanh Hùng của Than Quảng Ninh đang phải đối mặt: “Tôi có một chút băn khoăn về tài chính, khi Cty Than Quảng Ninh gặp chút khó khăn. Một mình bầu Hùng (chủ tịch Phạm Thanh Hùng) có vẻ sẽ rất cô đơn (cười), vì ông Hùng làm bóng đá không vụ lợi, không quảng cáo, chủ yếu phục vụ tỉnh và người hâm mộ."

    Đức Anh | 14:55 02/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...