Ngay trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, Manchester United đã để mất hai mục tiêu đáng chú ý là Takumi Minamino và Erling Haaland. Đáng nói, cả Liverpool lẫn Dortmund đều sử dụng điều khoản giải phóng hợp đồng để đánh bại Quỷ đỏ.
Trong khi Ed Woodward được cho là "không biết" Minamino sở hữu điều khoản đó, thì Haaland lại thẳng thừng từ chối Man United mặc cho mối quan hệ thân thiết cùng HLV Ole Gunnar Solskjaer. Với bối cảnh này, có lẽ đội chủ sân Old Trafford đã chuyển sang theo đuổi các phương án mang tính "an toàn" hơn, để tránh mất thời gian và kết quả mang lại chỉ là con số 0.
Ưu tiên hàng đầu của Quỷ đỏ thì vẫn là hàng công và tuyến giữa, nhưng họ đã chuyển hướng từ những siêu sao sang các mục tiêu "bình dân" và chưa được các ông lớn theo đuổi. Dưới đây là hai cái tên vừa lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford.
Gedson Fernandes
Mùa Hè vừa qua, hẳn còn rất nhiều người nhớ đến cái Bruno Fernandes từng được liên kết mạnh mẽ với Man United như thế nào, nhưng rốt cuộc thì anh vẫn ở lại Sporting CP. Còn giờ đây, một "Fernandes khác" đang ở rất gần với Old Trafford.
Gedson Fernandes, cầu thủ thuộc biên chế Benfica đã không góp mặt trong bảy trận đấu gần nhất của câu lạc bộ, với lí do được cho là mâu thuẫn với HLV Bruno Lage. Dĩ nhiên, việc anh vắng mặt không liên quan đến yếu tố chuyên môn, Fernandes còn được đánh giá rất cao bởi khả năng chơi được mọi vị trí ở hàng tiền vệ.
Theo tiết lộ từ Sky Sports, người đại diện của Fernandes đã có mặt tại Anh để thương lượng với Quỷ đỏ một bản hợp đồng trị giá 34 triệu bảng. Đáng chú ý, Benfica sẵn sàng để anh ra đi và họ bỏ qua mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 102 triệu bảng.
Dominic Calvert-Lewin
Tiền đạo người Anh đã tiến bộ mạnh mẽ dưới thời HLV Carlo Ancelotti khi mang về 3 bàn thắng chỉ sau 2 lần ra sân gần nhất. Và sau khi để mất Haaland, thì Lewin là cái tên mà Man United lựa chọn để làm phương án thay thế.
Trước đó, Quỷ đỏ từng nhắm đến một cầu thủ khác của Everton là Richarlison, nhưng Ancelotti đã khẳng định sẽ không để tiền đạo người Brazil ra đi bằng bất cứ giá nào.
Quay trở lại với Lewin, cầu thủ sinh năm 1997 là mẫu tiền đạo "target man" với khả năng không chiến và tì đè tốt - những gì mà Man United đang cần để đối đầu các đội bóng chơi "low-block". Trước đây, Lewin cũng từng gieo sầu cho Quỷ đỏ trong chiến thắng 4-0 của Everton mùa trước, anh ghi bàn bằng một pha đánh đầu.
Được biết, 50 triệu bảng là con số mà Everton đòi hỏi, và lợi thế lớn của Quỷ đỏ là việc họ không phải cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu như thương vụ Haaland.
Xem HLV Solskjaer phát biểu: