MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Mất Griezmann chẳng sao, Atletico đã có "tam tấu tấn công" mới!

    19:02 Thứ hai 29/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng Diego Simeone có lý do để tâm đắc về kế hoạch chuyển nhượng mùa hè 2019.

    Công cuộc cải tổ của Diego Simeone

    Sau mùa giải 2018/19 trắng tay, đoàn quân Diego Simeone đối diện với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Nhiều trụ cột tuyên bố rời sân Wanda Metropolitano, để lại khoảng trống về mặt lực lượng rất lớn buộc thuyền trưởng người Argentina phải đau đầu tìm phương án thay thế. Những Antoine Griezmann, Diego Godin, Juanfran hay Rodri đều là loạt công thần quan trọng của Atletico. Chính vì lẽ đó, nhiệm vụ cải tổ đội bóng và bổ sung nhân sự dành cho HLV Simeone là rất nặng nề.

    Mất Griezmann chẳng sao, Atletico đã có

    HLV Simeone đã làm việc rất chăm chỉ trên thị trường chuyển nhượng.

    Tuy nhiên, bằng niềm tin mà ban lãnh đạo dành cho HLV Diego Simeone, Atletico Madrid đang có một "phiên chợ hè" hết sức thành công. Đội á quân La Liga cũng là một trong những CLB mua sắm nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng. Tính đến thời điểm hiện tại, gương mặt nổi bật hàng đầu mà Atletico sở hữu chính là Joao Felix, một trong 3 "bom tấn" lớn nhất La Liga cũng như Châu Âu hè 2019.

    Tài năng của Joao Felix không cần phải bàn cãi. Tiềm năng phát triển rất lớn của sao trẻ người Bồ Đào Nha cũng đã được thể hiện rõ, thông qua trận thắng đậm 7-3 của Atletico Madrid trước Real Madrid cách đây vài ngày.

    Tam tấu tấn công đầy triển vọng

    Thực tế, không chỉ Joao Felix, HLV Diego Simeone còn chiêu mộ thành công một gương mặt mới mà cũ, Alvaro Morata từ Chelsea. Cả hai CLB thống nhất điều khoản mua đứt Morata, xem như tiền đạo người Tây Ban Nha được danh chính ngôn thuận là người của sân Wanda Metropolitano từ mùa giải tới. Với Alvaro Morata, Atletico Madrid đang sở hữu bộ 3 tấn công đầy kinh nghiệm và triển vọng, bao gồm Diego Costa, Alvaro Morata và Joao Felix.

    Mất Griezmann chẳng sao, Atletico đã có

    Bộ 3 tấn công đầy triển vọng của Atletico.

    Trong bối cảnh Antoine Griezmann rời Wanda Metropolitano để đến Barcelona, niềm tin của người hâm mộ Atletico đã được thắp sáng trở lại, sau những màn trình diễn thuyết phục của tân binh Joao Felix. Sao trẻ sinh năm 1999 hứa hẹn sẽ là người châm ngòi cho những đợt tấn công nguy hiểm của Atletico từ mùa giải tới và Costa hay Morata chính là những chân sút dứt điểm cuối cùng.

    Sự kết hợp của Diego Costa, Alvaro Morata và Joao Felix mang lại rất nhiều niềm tin cho BLĐ Atletico lẫn người hâm mộ. Đây có thể xem như tam tấu tấn công được vận hành nhuần nhuyễn bởi sức trẻ của Felix và kinh nghiệm từ các cựu binh. Bên cạnh tiềm năng phát triển rất lớn của Joao Felix, hàng công Atletico sẽ còn rất đáng mong đợi ở mùa giải tới.

    Chính vì lẽ đó, khi mà Antoine Griezmann ra đi, Atletico Madrid giờ đây chẳng còn phải lo ngại nữa. Bởi họ đã sở hữu Joao Felix cùng hàng tấn công đầy triển vọng và mạnh mẽ cho mùa giải mới rồi!

    Minh Trí | 18:45 29/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...