MỚI NHẤT :
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Mất 3 trụ cột hàng thủ, ai sẽ là phương án được thầy Park lựa chọn?

    12:12 Thứ tư 04/03/2020 | 3

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo đang đứng trước bài toán nan giải về nhân lực của hàng thủ ĐT Việt Nam trước thềm trận đại chiến với Malaysia vào cuối tháng 3 tới đây.

    ĐT Việt Nam đang đứng trước cuộc khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ trước thềm loạt trận quốc tế tháng 3/2020. Ở đó, Nguyễn Trọng Hoàng và Trần Đình Trọng chắc chắn không thể góp mặt vì án treo giò. Trong khi đó, Đỗ Duy Mạnh dính chấn thương nặng phải nghỉ dài hạn. Còn Đoàn Văn Hậu vẫn bỏ ngỏ khả năng hồi phục sau chấn thương vừa qua.

    Trong trường hợp xấu nhất, HLV Park Hang-seo buộc phải tìm những phương án thay thế, hoàn thiện đội hình để chiến đấu với ĐT Malaysia - trận đấu mang ý nghĩa sống còn quyết định đến tấm vé lọt vào vòng loại thứ 3. Bởi lẽ, "Hổ Malay" đang chuẩn bị lực lượng hùng hậu để đòi lại món nợ đã vay tại Mỹ Đình vào tháng 10/2019. Họ liên tục nhập tịch cho các ngoại binh và sở hữu những cái tên rất thiện chiến.

    Mất 3 trụ cột hàng thủ, đâu sẽ là phương án thay thế để thầy Park lựa chọn? - Bóng Đá

    Đoàn Văn Hậu bỏ ngỏ khả năng hồi phục kịp để trở về hội quân cùng ĐT Việt Nam.

    Vậy, thầy Park sẽ lựa chọn ai cho các vị trí: hậu vệ phải, hậu vệ trái và trung vệ?

    Ở vị trí hậu vệ phải, có rất nhiều ứng viên, tuy nhiên, Vũ Văn Thanh là một trong những cái tên sáng giá có thể thay thế người đàn anh "Hoàng bò". Cầu thủ của HAGL từng để lại nhiều ấn tượng kể từ lứa U19 Việt Nam đến nay. Tốc độ, khôn ngoan và quyết tâm là những phẩm chất sẽ giúp Văn Thanh đảm đương tốt nhiệm vụ cho thầy Park đặt ra.

    Cánh đối diện nhiều khả năng sẽ thuộc về Nguyễn Phong Hồng Duy. Anh luôn là sự lựa chọn được thầy Park yêu thích ngay sau Đoàn Văn Hậu. "Duy Pinky" có khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt, tốc độ và khéo léo mỗi khi có bóng trong chân.

    Tuy nhiên, hậu vệ gốc Bình Phước cũng nên dành sự chú ý vào nhiệm vụ phòng ngự khi chính anh từng trải qua những thời khắc đáng quên tại Bukit Jalil tại Chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Ở đó, Hồng Duy đã phạm lỗi với 1 cầu thủ Malaysia và Safawi Rasid đã tận dụng để ghi bàn từ chấm đá phạt giúp đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe gỡ hoà 2-2.

    Mất 3 trụ cột hàng thủ, đâu sẽ là phương án thay thế để thầy Park lựa chọn? - Bóng Đá

    Hồng Duy và Văn Thanh sẽ đôi cánh của ĐT Việt Nam trận gặp Malaysia?

    Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng gần như chắc chắn sẽ góp mặt trong bộ khung chính của hàng phòng ngự ĐT Việt Nam. Hai cái tên này đã chinh chiến rất nhiều năm trong màu áo các ĐTQG và đặc biệt đang được thầy Park trọng dụng trong suốt thời gian qua.

     Và người có thể được cân nhắc thi đấu cùng bộ đôi này có thể kể đến Nguyễn Thành Chung. Trung vệ của CLB Hà Nội luôn cho thấy sự ổn định trong lối chơi và cũng có thời gian "ăn cơm tuyển" đủ lâu để hiểu được đấu pháp của thầy Park. Anh sẽ là miếng ghép giúp cho hàng thủ ĐT Việt Nam thêm kiên cố.

    Như vậy, hàng thủ tối ưu của ĐT Việt Nam cho trận gặp Malaysia có thể là: Hồng Duy - Thành Chung - Ngọc Hải -  Tiến Dũng - Văn Thanh.

    Video review áo đấu ĐT Việt Nam 2019

    Đăng Huy | 11:42 04/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...