MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Martial từ chối gia hạn với Man United: Thượng sách án binh bất động

    12:46 Thứ sáu 26/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Thông tin tiền đạo trẻ tài năng của Man United, Anthony Martial từ chối gia hạn hợp đồng đang khiến không ít người hâm mộ Quỷ đỏ cảm thấy xôn xao.

    Trước hết, hãy nhìn lại vị trí của Anthony Martial ở Manchester United, gia nhập sân Old Trafford vào mùa hè năm 2015 với mức giá lên đến 36 triệu bảng, anh chàng 20 tuổi khi đó được kỳ vọng sẽ tỏa sáng và tiếp bước thành công của một người Pháp vĩ đại khác ở "Nhà hát những giấc mơ", Eric Cantona.

    Thực tế, Martial đã thể hiện rất tốt trong mùa giải đầu tiên ở M.U khi liên tiếp được HLV Louis Van Gaal trọng dụng. Anh đã ra sân tổng cộng 49 trận và ghi đến 17 bàn thắng cho Quỷ đỏ, một thành tích rất đỗi tuyệt vời với một tân binh 20 tuổi như Martial.

    Thế nhưng, kể từ khi HLV Jose Mourinho đến với sân Old Trafford, sự nghiệp của chân sút người Pháp đã gặp phải một bước ngoặt thật sự. Anh phải làm quen nhiều hơn với băng ghế dự bị và ngày càng xa lạ với suất đá chính ở Man United.

    Martial từ chối gia hạn với Man United: Thượng sách án binh bất động - Bóng Đá

    Martial đã từ chối gia hạn hợp đồng với Man United. 

    2 mùa gần đây, dù đều góp mặt trên 40 trận trong màu áo Quỷ đỏ, thế nhưng, số lần đá chính và số bàn thắng của Martial đã suy giảm rất nhiều so với năm đầu tiên anh cập bến M.U. Để rồi, trước những bất ổn nhân sự và biến động thượng tầng ở "Nhà hát những giấc mơ" vừa qua, Martial đã phải tính đến một "nước cờ" mới cho sự nghiệp của mình.

    Và sau đây, hãy cùng tìm hiểu những lý do vì sao Martial lại quyết định từ chối gia hạn hợp đồng với Man United thời điểm này.

    1. Tình hình bất ổn tại Old Trafford

    Nếu phải bầu chọn một lý do rõ ràng nhất để Martial rút lui trong cuộc thương thảo với Quỷ đỏ chính là việc, tình hình tại Old Trafford hiện tại đang diễn ra rất bất ổn.

    Đầu tiên chính là câu chuyện thượng tầng khi những ông chủ sở hữu Quỷ đỏ, nhà Glazer đang tính đến phương án chuyển nhượng Man Utd cho Thái tử Ả Rập Saudi, Mohammed Bin Salman với khoản phí lên đến 4 tỷ bảng.

    Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, Thái tử Mohammed Bin Salman lại đang dính vào những rắc rối nơi quê nhà với scandal liên quan đến nhà báo Jamal Khashoggi. Do đó, câu chuyện về chiếc ghế chủ sở hữu của Man United đang trở nên rối rắm và rất khó đoán những diễn biến xảy ra sắp tới.

    Martial từ chối gia hạn với Man United: Thượng sách án binh bất động - Bóng Đá

    Thượng tầng Man Utd vẫn chưa ổn định khi câu hỏi liệu Nhà Glazer có chuyển nhượng Quỷ đỏ cho Thái tử Mohammed Bin Salman vẫn chưa có đáp án. 

    Không dừng lại ở đó, mối quan hệ giữa Giám đốc điều hành Ed Woodward và HLV Mourinho cũng đang được đồn thổi không mấy tốt đẹp khi cả hai chưa tìm được tiếng nói chung trong chính sách chuyển nhượng của Quỷ đỏ.

    Kế đến, mối quan hệ giữa chính chiến lược gia người Bồ và các trụ cột ở Old Trafford như Paul Pogba, Eric Bailly, Alexis Sanchez và thậm chí cả Anthony Martial đều đang ở thế "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt".

    Do đó, sẽ thật thiếu khôn ngoan nếu tiền đạo người Pháp vội vàng gia hạn với Man Utd trong bối cảnh tình hình ở Old Trafford đang rất thiếu sáng sủa như hiện tại.

    2. Thượng sách án binh bất động 

    Sau khi điểm qua một vài nét chính về câu chuyện nội tình ở Man Utd, hãy cùng nhìn qua vị thế của Martial ở Old Trafford lúc này.

    Như đã đề cập ở trên, trong những năm cầm quyền của HLV Mourinho, cây săn bàn 22 tuổi chưa bao giờ được chiến lược gia người Bồ trọng dụng và vị trí xuất phát của anh thường nằm ở băng ghế dự bị hơn danh sách 11 cái tên đá chính.

    Martial từ chối gia hạn với Man United: Thượng sách án binh bất động - Bóng Đá

    Mối quan hệ giữa Martial và HLV Mourinho luôn được truyền thông Anh đặt trong tầm ngắm. 

    Không những thế, việc Ban lãnh đạo Man Utd tỏ ý muốn nâng tầm Marcus Rashford và chiêu mộ Alexis Sanchez đã gián tiếp cho thấy, họ dù ít hay nhiều cũng đã có ý định chuẩn bị cho một tương lai không có Martial trong đội hình.

    Cùng với đó, việc Quỷ đỏ đang có một khởi đầu khá nhạt nhòa mùa này (chỉ đứng thứ 10 ở Premier League, vừa thua Juve ở Champions League), mục tiêu giành danh hiệu đang trở thành một nghi vấn lớn với đoàn quân của HLV Mourinho.

    Vì thế, thay vì ngay lập tức đồng ý thỏa thuận với Man Utd, Martial sẽ khôn ngoan lựa chọn thêm thời gian để kiểm chứng ý định thật sự bên phía đội chủ sân Old Trafford đồng thời đánh giá lại cơ hội cạnh tranh ở mùa bóng năm nay của Quỷ đỏ.

    Martial từ chối gia hạn với Man United: Thượng sách án binh bất động - Bóng Đá

    Sự xuất hiện của Sanchez và Rashford đã khiến Martial phải tự đặt câu hỏi về vị trí bản thân trong kế hoạch xây dựng đội bóng của Man United? 

    3. Thế cờ cửa trên

    Cuối cùng, việc Martial từ chối gia hạn và chờ đến thời hạn cuối của hợp đồng sẽ giúp chân sút người Pháp có thêm lợi thế trong việc đề nghị những điều khoản, đãi ngộ cá nhân có lợi cho bản thân.

    Thậm chí, trong trường hợp tiền đạo 22 tuổi từ chối thỏa thuận, vẫn có không ít đội bóng muốn chiêu mộ anh như Bayern Munich (cần bổ sung gấp hàng công khi các chân sút chính đã ngoài 30 tuổi), Juventus (theo đuổi từ kỳ chuyển nhượng mùa hè) hay Paris Saint-Germain (tìm người thay thế Cavani trong tương lai). 

    Phi Yến | 07:02 26/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...