Manchester United chuẩn bị có trận đón tiếp Leicester City vào cuối tuần này. Bầy cáo đang xếp thứ ba tại Premier League với chuỗi trận bất bại, chỉ đứng sau Manchester City và Liverpool. Trong khi đó, Quỷ đỏ đang trải qua loạt trận chỉ biết hoà và thua, đặc biệt là thất bại trước Crystal Palace ngay trên thánh địa Old Trafford. Trên bảng xếp hạng, thậm chí người hâm mộ còn không thấy tên Man United trong nhóm Big Six.
Leicester những năm gần đây luôn là một đối thủ không hề dễ chơi cho bất kì đội bóng nào, họ từng đánh bại cả đoàn quân của HLV Pep Guardiola với tỉ số 2-1. Bên cạnh đó, sự có mặt của vị thuyền trưởng mới Brenden Rodgers khiến Bầy cáo như "cá gặp nước", khi mà triết lí của ông rất phù hợp với những cầu thủ mang thiên hướng tấn công như James Maddison hay Jamie Vardy.
Ở chiều hướng ngược lại, Quỷ đỏ đang phải đối mặt với một cơn bão chấn thương bao gồm nhiều trụ cột như Paul Pogba, Aaron Wan-Bissaka hay Anthony Martial. Bên cạnh đó, màn trình diễn của các cầu thủ trụ cột khác như Victor Lindelof hay Marcus Rashford tại đội tuyển quốc gia cũng vô cùng thất vọng. Đáng nói hơn khi tiền đạo 21 tuổi còn bị "chiếm chỗ" bởi đàn em Jadon Sancho. Nhưng, Solskjaer còn phải lo một vấn đề quan trọng khác.
Vị trí mà Quỷ đỏ cần nhất vào lúc này là một tiền đạo cánh phải. Với việc Martial vắng mặt, chắc chắn Daniel James sẽ được thi đấu bên hành lang cánh trái quen thuộc, tương tự như trận gặp Southampton. Mặt khác, màn trình diễn vừa qua của Andreas Pereira cũng không thực sự ấn tượng, và có lẽ đã đến lúc Solskjaer trao cơ hội cho tài năng hứa hẹn nhất của lò Carrington, Mason Greenwood.
Trong giai đoạn tiền mùa giải, Greenwood đã chơi như một cầu thủ chạy cánh phải và thể hiện rất tốt. Với khả năng di chuyển thông minh, anh luôn khiến cho các trung vệ đội bạn gặp nhiều khó khăn trong việc "bắt bài" mình. Hơn nữa, Leicester sẽ không dễ dàng đối phó với một cái tên còn khá xa lạ với Premier League như Greenwood.
Bên cạnh đó, Solskjaer vẫn chưa thực hiện trọn vẹn lời hứa "tập trung vào thế hệ trẻ mà Man United có", nên nếu phải chọn một tài năng "cây nhà lá vườn" để đá chính trong trận gặp Leicester thì không ai phù hợp hơn Greenwood. Với khả năng chơi tốt cả hai vai trò tiền đạo cánh lẫn trung phong cắm, Solsa hoàn toàn có thể hoán đổi vị trí của Rashford với Greenwood, như ông từng làm với Martial.