MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Marko Arnautovic, “chìa khóa” giúp West Ham có điểm trước Chelsea

    18:56 Thứ ba 10/04/2018

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ của Tottenham, Jermaine Jenas mới đây đã gửi những lời khen ngợi tới Marko Arnautovic, người đã có màn trình diễn tuyệt hay trong trận hòa 1-1 của West Ham trước Chelsea vào chủ nhật vừa qua.

    Cầu thủ người Áo đang có một phong độ rất cao ở thời điểm hiện tại. Những gì đã thể hiện trong trận đấu vừa qua chính là câu trả lời xác đáng nhất, lý giải cho việc tại sao The Hammers lại phải phá két để có được Marko.

    Mặc dù không thể có được bàn thắng trong trận này, thế nhưng, tiền vệ người Áo vẫn xứng đáng được vinh danh bên cạnh Javier Hernandez với một đường kiến tạo trên cả tuyệt vời.

     - Bóng Đá

     Với Jenas, không chỉ Chicharito, mà Arnautovic cũng là người hùng của West Ham trong trận hòa trước Chelsea.

    Sau trận này, The Hammers hơn nhóm xuống hạng sáu điểm, trong khi mùa giải chỉ còn sáu vòng đấu. Có thể nói, đoàn quân của David Moyes đã tiến một bước dài trong cuộc chiến trụ hạng. Trận đấu tiếp theo, Arnautovic sẽ có dịp chạm trán với đội bóng cũ Stoke City trong cuộc tiếp đón ở London Stadium.

    “Ngày hôm nay, cầu thủ xuất sắc, năng nổ nhất chắc chắn là Arnautovic.” Jenas nói tại Match of the Day 2.

    “Trên phương diện tấn công, như đã thấy, cậu ấy đã làm rất tốt, đặc biệt là trong 20 phút cuối trận khi West Ham phải thi đấu dưới áp lực khổng lồ.”

    “Cậu ấy là người giúp West Ham ‘xả’ đi những áp lực từ phía đội bóng áo xanh.”

     - Bóng Đá

     Cầu thủ số 7 luôn thi đấu rất hay mỗi khi chạm trán The Blues.

    “Đặc biệt là tình huống kiến tạo cho Hernandez, đó quả là một đường chuyền phi thường.”

    “Marko luôn muốn có bóng, và cố gắng thay đổi cục diện trận đấu theo hướng có lợi cho đội nhà.”

    “Thực tế là Chelsea đã có những cơ hội rất rõ nét trong khoảng thời gian 20 phút cuối trận. Đó là khoảng thời gian vô cùng căng thẳng, đặc biệt là với các cầu thủ phòng ngự. Thật may, thứ mà họ cần đã đến, đó chính là phép màu, phép màu từ đôi chân Arnautovic ”

    Không chỉ Jenas, mà mới đây, màn trình diễn của tuyển thủ người Áo còn thu hút sự chú ý của một huyền thoại khác ở West Ham, đó là cựu trung vệ Matthew Upson.

    “Sự cơ động của Marko tất nhiên đóng vai trò vô cùng quan trọng với đội bóng. Nhưng một thứ cũng quan trọng không kém, đó là khả năng dùng người của David Moyes. Chính Moyes chứ không phải ai khác, là người đã giúp cậu ấy tỏa sáng,” Upson nhấn mạnh.

     - Bóng Đá

     Theo Matthew Upson, Moyes chính là người giúp cầu thủ người Áo tỏa sáng.

    “Marko là ngôi sao, là cầu thủ đắt giá nhất của CLB.”

    “Bởi vậy, cậu ấy biết, sự cố gắng, nỗ lực của bản thân có ảnh hưởng thế nào đến các đồng đội.”

    “Trước Chelsea, Arnautovic đã làm tất cả những gì có thể, hỗ trợ tấn công, cũng như tích cực tham gia tranh chấp để giành lại quyền kiểm soát bóng.”

    “Cậu ấy là tâm điểm trong chuyến làm khách lần này, là một phần không thể thiếu của đội bóng, là người đã làm tất cả để giúp West Ham.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 18:30 10/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...