MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Marcus Rashford: Phiên bản Rooney của bóng đá Anh?

    22:25 Thứ hai 27/03/2017

    BongDa.com.vn Hơn một thập kỷ qua, bóng đá Anh đã giới thiệu hàng loạt thần đồng như Michael Owen, Wayne Rooney, Theo Walcott, Jack Wilshere và giờ đây là Marcus Rashford. Tuy nhiên, thành công nhất chỉ có số 10 của Man United và người đàn anh chơi cho Liverpool. Và hiện tại, cũng chỉ có Rashford cho ta thấy tiềm năng để phát triển thành một ngôi sao hàng đầu.

    Đã là một thần đồng thì phải phát lộ sớm tài năng. Những Owen, Rooney hay Rashford đều tạo được tiếng vang khi mới 18, 19 tuổi. Nhưng nhờ vào việc chơi cho CLB Man United mà người ta chú ý đến Rashford nhiều hơn và kỳ vọng anh sẽ là người kế thừa chặng đường mà Rooney còn dang dở.

     - Bóng Đá

     Wayne Rooney chưa thể đáp ứng được kỳ vọng từ người hâm mộ tuyển Anh. Ảnh: Daily Mail.

    Phải, đó là chặng đường dang dở bởi từ khi bước ra ánh sáng từ năm 2003, Rooney tuy đã có mọi vinh quang cùng đội chủ sân Old Trafford nhưng kỳ vọng mà toàn nước Anh đặt vào Rooney, anh chưa hoàn thành được. Chinh chiến trong màu áo Tam sư từ khá sớm nhưng dấu ấn mà Rooney để lại không ngoài những khoảnh khắc lóe sáng tại Euro 2004, còn lại World Cup 2006, 2010, 2014 và Euro 2012 chỉ là nỗi thất vọng. Ở phương diện cá nhân, Rooney đã có một sự nghiệp đáng mơ ước với 1 Champions League, 5 Premier League cùng nhiều danh hiệu cao quý khác. Đặc biệt cựu ngôi sao của Everton đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử tuyển Anh và Man United. Tuy nhiên, bóng đá Anh khó có thể gọi Rooney là sự thành công. Như đã nói, Rooney chưa có danh hiệu lớn nào cùng đội tuyển, chưa một lần giành QBV. Ngay cả ở Old Trafford, tuy là nhân tố không thể thay thế nhưng vai trò của Rooney nhiều năm qua chỉ là kẻ hy sinh cho những Cristiano Ronaldo hay Robin van Persie mà thôi.

    Marcus Rashford đang cho thấy tố chất của một ngôi sao trong tương lai. Nhưng anh sẽ phát triển đến một tầm vóc nào thì khó mà biết được. Thậm chí có nhiều lo ngại Rashford sẽ đi theo con đường mà Rooney đi, và có thể còn kém hơn cả như thế. Xuất phát điểm cả hai khá giống nhau. Nhưng khi chuyển đến Man United, Rooney được Sir Alex Ferguson – một người rất chuộng những tài năng trẻ - tạo cơ hội để anh phát triển không ngừng và dần khẳng định vị trí tại Old Trafford. Rashford kém may mắn hơn một chút khi Man United thời này đang trong giai đoạn tìm lại hào quang xưa nên mọi ưu tiên nhằm phục hưng hình ảnh xưa một cách nhanh nhất có thể. Đó là lý do vì sao Zlatan Ibrahimovic – một tiền đạo đã 35 tuổi – vẫn giữ vị trí bất khả xâm phạm trên hàng công còn một tài năng sáng giá như Rashford phải làm bạn thường xuyên với băng ghế dự bị. Chẳng phải tự nhiên mà người ta lo rằng với sự xuất hiện của Ibra sẽ khiến cho Rashford thui chột tài năng. Mặt khác, cũng có ý kiến khuyên tiền đạo trẻ người Anh nên “kiên nhẫn chờ thời” vì tương lai của Man United là của anh.

    Nếu chỉ có một Ibrahimovic mà thời gian chơi bóng chỉ còn được tính trên từng tháng từng năm thì Rashford có lý do để chờ. Nhưng nếu Mourinho lại mang về Old Trafford những ngôi sao trẻ hơn thì tương lai nào cho Rashford? Tiếc thay điều đó gần như là hiển nhiên bởi trong suy nghĩ của nhiều người và cả HLV Mourinho, Rashford chưa đủ trình để gánh vác hàng công Quỷ đỏ. Cho nên việc Nhà hát của những giấc mơ đón chào ngôi sao đẳng cấp thế giới là điều khó tránh khỏi. Ngay từ bây giờ những cái tên như Griezmann, Lukaku, Lewandowski, Harry Kane,…đã xuất hiện trong kế hoặc mua sắm hè của BLĐ Man United. So với những cái tên ấy, Rashford thua kém hẳn. Không những thế những cầu thủ ấy đều còn khá trẻ, tức là thời gian cống hiến cho Man United (nếu có) sẽ khá dài. Vậy thì Rashford sẽ làm được gì nếu cứ phải dự bị từ năm này qua năm khác?

     - Bóng Đá

     Marcus Rashford chưa được tạo điều kiện tối đa để phát triển? Ảnh: Daily Mail.

    Trong hoàn cảnh những Wayne Rooney, Peter Crouch hay Jemain Defoe đều đã già, còn Daniel Sturridge cứ phải vật lộn cùng chấn thương, Jamie Vardy cũng chẳng còn trẻ, Danny Welbeck chưa bao giờ có đẳng cấp thật sự thì hàng công tuyển Anh phải trông chờ vào Harry Kane hay Marcus Rashford. Và ở tương lai không xa, người Anh cũng sẽ phải đặt niềm tin và sự kỳ vọng của mình vào Rashford như họ đã từng kỳ vọng vào Owen hay Rooney. Nhưng với một tương lai bất ổn tại Old Trafford như vậy thì liệu Rashford có đủ điều kiện để phát triển hơn nữa và đóng góp cho tuyển Anh ra sao là điều rất khó nói.

    Với màn ra mắt ấn tượng ở tuổi 18, Rooney đã gánh trên vai niềm kỳ vọng của cả dân tộc suốt hơn một thập kỷ. Tiếc rằng những vinh quang trong màu áo Quỷ đỏ không che hết nỗi thất vọng của một tài năng bậc nhất nước Anh. Giờ đây, Rashford lại cho người ta thấy được phẩm chất của Rooney ngày nào. Nhưng có lẽ rất khó để Rashford trở thành huyền thoại như Rooney chứ chẳng mong gì một điều gì đó vĩ đại hơn nữa.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 22:10 27/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...