MỚI NHẤT :
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • Marco Reus đang hay thì đứt dây đàn

    16:05 Thứ hai 08/10/2018

    Marco Reus, ngôi sao có phong độ tốt nhất của tuyển Đức lúc này, sẽ không có mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia đá với Hà Lan và Pháp sắp tới vì chấn thương.

    Cơn ác mộng chấn thương tồi tệ vẫn chưa chịu buông tha Reus. Trong lúc sự nghiệp đang bay cao ở Borussia Dortmund, tiền vệ 29 tuổi lại phải nghỉ thi đấu. Lần này, vấn đề đầu gối làm khổ ngôi sao người Đức. Trong quá khứ, Reus thường xuyên bị chấn thương hành hạ, khiến bản thân phải xa sân cỏ liên tục.

    Chưa rõ chấn thương mới sẽ khiến Reus xa sân cỏ bao lâu, nhưng trước mắt anh phải ngồi ngoài khi tuyển Đức đá trận gặp Hà Lan và Pháp tại UEFA Nations League. Sắp tới, tiền vệ tài hoa này sẽ tiến hành kiểm tra và thực hiện quá trình hồi phục chấn thương đầu gối ở CLB Borussia Dortmund.

     - Bóng Đá

     Reus đang chơi tốt, thì bất ngờ dính chấn thương. Ảnh: Getty Images.

    Reus thật sự quá "đen". Khi sự nghiệp của anh đang lên như diều gặp gió, chấn thương lại không mời mà đến. Mùa này, Reus là cầu thủ nội hay nhất Bundesliga. Anh đã ghi 4 bàn và có 2 pha kiến tạo, thành tích giúp CLB qua mặt Bayern để dẫn đầu bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu.

    Ở các trận gặp Hoffenheim, Nuernberg, Bayer Leverkusen, Reus đều có bàn thắng và những pha kiến tạo. Anh cũng được trang WhoScored bình chọn "Cầu thủ hay nhất trận". Hôm 6/10, Marco đá trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng 4-3 của Borussia Dortmund trước Augsburg. 

    Theo 90min, Reus đã ghi 10 bàn và có 6 đường kiến tạo sau 36 trận khoác áo tuyển Đức từ năm 2011.

    Trận đó, Reus không ghi bàn, tuy nhiên dấu ấn để lại trên mặt trận tấn công rất đậm nét. Tưởng đâu anh sẽ mang phong độ thăng hoa tại Bundesliga và Champions League đến tuyển Đức tuần này, thì vận rủi lại xảy đến. Không có Marco sẽ là thiệt thòi lớn cho hàng công "Die Mannschaft".

    Theo báo Đức, Reus dính hơn 5 chấn thương đủ thể loại, từ viêm xương khớp, gót chân, sợi cơ đến dây chằng chéo hay tổn thương vùng đùi..., từ lúc chuyển tới Borussia Dortmund. 

     - Bóng Đá

     Reus sẽ vắng mặt trong đợt tập trung của tuyển Đức gặp Hà Lan và Pháp. Ảnh: Getty Images.

    Vì những tổn thương đó, cựu sao G'ladbach bắt buộc phải nghỉ thi đấu hơn 57 trận và xa sân cỏ hơn 400 ngày.

    Theo báo Đức, HLV Joachim Loew của "Die Mannschaft" không có nhiều điều chỉnh nhân sự trong đợt tập trung lần này. Ông chỉ gọi gương mặt mới duy nhất là tiền đạo Mark Uth của Schalke 04 lên tuyển.

    Mùa trước, trung phong 27 tuổi từng ghi 17 bàn cho Hoffenheim.

    Nguyên Trí (Theo Bild) | 10:33 08/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...