Marco Reus: "Cháy hết mình" trong kỳ World Cup đầu tiên
11:06 Thứ hai 11/06/2018
Bốn năm trước, trong ngày tuyển Đức đăng quang ở World Cup 2014, hình ảnh Mario Gotze cầm chiếc áo in tên Marco Reus khiến nhiều người không khỏi bùi ngùi xúc động.

Reus đáng lẽ phải ở Maracana để cùng Đức nâng cao cúp vô địch, nhưng chấn thương đã buộc anh phải ở lại Đức và chứng kiến các đồng đội thi đấu.

Marco Reus:

 Reus sắp có kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Theo đánh giá của giới chuyên gia và cổ động viên, Marco Reus là mẫu một cầu thủ vạn người mê. Với các cổ động viên nam, anh là cầu thủ xuất sắc, người ghi những bàn thắng đầy cảm hứng. Với những cổ động viên nữ, Reus là một cầu thủ vừa điển trai, vừa đá bóng hay.

Nhưng số phận không ưu ái cho tiền đạo cánh tài hoa này, khi Reus lỡ hẹn với 2 kỳ Euro 2016 và World Cup 2014 do gặp phải những chấn thương.

Với Reus, chấn thương không chỉ là những cơn đau dai dẳng về mặt thể chất, đó còn là nỗi đau về tinh thần. Anh mẫn cảm với chấn thương đến nỗi người ta bảo anh có “đôi chân pha lê.”

Anh chưa bao giờ đá trọn vẹn một mùa bóng. Trong mùa bóng vừa qua, tuyển thủ Đức bắt đầu mùa giải vừa qua vào tháng 2, sau... nửa năm điều trị trấn thương. Những chấn thương ấy cũng khiến Reus đóng góp hạn chế cho đội tuyển quốc gia, mặc dù tài năng của anh là không thể bàn cãi.

Reus tâm sự có những lúc anh muốn buông xuôi tất cả, dừng lại việc chơi bóng. Tuy nhiên, khát khao cống hiến cho đất nước đã giúp Reus vững vàng hơn và luôn bản lĩnh để đứng dậy sau mỗi lần bị chấn thương hành hạ.

Anh sẽ dự World Cup 2018, kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của mình, ở tuổi 29 - một độ tuổi không phải là trẻ.

Xét về chuyên môn, sự có mặt của Reus sẽ giúp huấn luyện viên Joachim Low có thêm một phương án tấn công hiệu quả. Marco Reus có khả năng xử lý bóng điêu luyện, tốc độ nhạy bén và cũng là người sở hữu những cú đá phạt trực tiếp lợi hại.

Trong những trận đấu mà tuyển Đức cần 1 tình huống cố định để phá vỡ thế bế tắc, hay cần 1 ngôi sao tỏa sáng đúng lúc, thì Reus hoàn toàn có thể đảm đương được vai trò đó.

Marco Reus:

 Reus đang rất nỗ lực tập luyện.

Mùa 2017/18, Reus đã chơi bùng nổ, ghi 7 bàn sau 15 trận, góp công lớn giúp Borussia Dortmund giành vé dự Champions League.

Trong trận giao hữu mới nhất gặp Saudi Arabia, chính Reus là người đã có đường chuyền quyết định cho Timo Wener ghi bàn mở tỷ số. Sau đó, anh còn suýt ghi tên lên bảng điện tử khi cú sút của anh tìm tới cột dọc.

Truyền thông Đức đánh giá rất cao màn trình diễn của Reus và cho rằng anh sẽ là nhân tố chính của đội tuyển tại World Cup lần này. Trong bối cảnh Ozil không có phong độ tốt, rõ ràng Reus sẽ là quân bài rất quan trọng của tuyển Đức.

Đích thân huấn luyện viên Low cũng thừa nhận Reus là một cầu thủ có kỹ thuật phi thường, thông minh, và luôn có thể gây ra vấn đề cho đối phương. Theo huấn luyện viên tuyển Đức, Reus là một “quả tên lửa,” một chân chuyền siêu hạng và cũng là một sát thủ xuất sắc.

May mắn không phải lúc nào cũng tới với Reus, song bằng tài năng của mình, tuyển thủ của Borussia Dortmund đủ sức làm nên chuyện ở Nga. Không một cầu thủ Đức nào khát khao tới Nga hơn Reus, và anh đã sẵn sàng làm nên lịch sử.

Nguồn: VietnamPlus
Tiến Thành | 09:07 11/06/2018