MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Marcelo lên tiếng "đòi công lý" cho Bayern Munich

    10:16 Thứ tư 02/05/2018

    BongDa.com.vn Trả lời họp báo về tình huống gây tranh cãi cuối hiệp một, Marcelo khẳng định mình đã để bóng chạm tay.

    Sau trận đấu rạng sáng ngày hôm nay (02/05), một lần nữa người ta lại phải nói về công tác của các trọng tài năm nay. Bởi lẽ vị vua áo đen bỏ lại một lần nữa mắc sai lầm khi bỏ qua một tình huống mà các cầu thủ cũng như các CĐV Bayern Munich xứng đáng được hưởng một quả penalty trong hiệp một.

    Trả lời họp báo sau trận đấu, đích thân Marcelo đã lên tiếng khẳng định mình đã để bóng chạm tay sau khi cố gắng cản lại đường tạt bóng của Joshua Kimmich, đồng thời cho rằng Cuneyt Cakir hoàn toàn có thể cắt còi nếu quan sát được tình huống đó.

    Marcelo:

    Tình huống Marcelo đã để bóng chạm tay gây tranh cãi.

     Dưới đây, là chi tiết cuộc phỏng vấn của một phóng viên với Marcelo:

    * PV: Dường như quả bóng đã chạm tay anh, có phải không?

    - Marcelo: Chính xác, tôi đã để bóng chạm tay.

    * Vậy thì có phải trọng tài nên thổi penalty cho Bayern Munich?

    - Hừm, quả thực bóng đã chạm tay tôi. Không có ý phán xét các trọng tài, nhưng như mọi người thấy, rất nhiều lần Real cũng gặp phải các quyết định bất lợi. Vậy thì nếu khi đó chúng ta không nói đáng ra phải thế này thế nọ, vậy thì bây giờ cũng đừng nói đến nó nữa.

    * Haha, thế là theo luật ở “rừng” ở Rio de Janeiro đây hả?

    - Cũng không hẳn, dù sao trận đấu cũng đã kết thúc. Thế nhưng tôi nghĩ mọi người nên biết, sẽ rất khó khăn khi đứng trên cương vị của một trọng tài bởi trong nhiều tình huống, họ bị rất nhiều cầu thủ che khuất tầm nhìn, vì thế những sai lầm là điều khó tránh khỏi. Dẫu vậy, giờ đây nếu tôi nói mình không có lỗi gì hết, vậy thì trở thành kẻ dối trá mất rồi.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 09:30 02/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...