MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Marc Overmars muốn quay trở lại mái nhà xưa

    23:29 Thứ bảy 16/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ Marc Overmars bày tỏ nguyện vọng quay trở lại Arsenal với vai trò là giám đốc kỹ thuật mới cho đội bóng.

    Cựu cầu thủ của Arsenal đã từng giành được chức vô địch Premier League và FA Cup cùng với Pháo thủ vào năm 1998 và hiện đang đảm nhiệm vai trò giám đốc bóng đá của câu lạc bộ Ajax. Người đàn ông 45 tuổi đang làm rất tốt công việc của mình, khi mà đội bóng Hà Lan vừa tạo nên cú sốc biến Real Madrid trở thành nhà cựu vô địch Champions League và lần đầu tiên lọt vào tứ kết kể từ năm 2003.

    Overmars cũng đã có những bước đi đúng đắn để mang về nguồn lợi kinh tế lớn cho Ajax khi mà giúp đội bóng Hà Lan thu lại được 65 triệu bảng từ việc bán Frankie de Jong cho Barcelona, đáng nói hơn là cách đó 4 năm ông mang cầu thủ trẻ này đến Hà Lan với giá chỉ 800.000 bảng.

     - Bóng Đá

     Marc Overmars sẽ là mục tiêu hàng đầu của Arsenal sau khi để vuột mất Monchi.

    Raul Sanllehi - người đang đảm nhiệm vị trí giám đốc bóng đá tạm thời của Arsenal, muốn đưa Monchi về sân Emirates để ngồi vào chiếc ghế mà ông đang tạm nắm giữ. Tuy nhiên trái ngược với mọi dự đoán, Monchi đã quyết định quay trở lại đội bóng cũ của mình là Sevilla – nơi đã làm nên tên tuổi của ông.

    Quyết định bất ngờ của Monchi đồng nghĩa với việc Sanllehi sẽ phải tìm cho mình một mục tiêu mới và người đang dẫn đầu danh sách của ông chính là Overmars.

     - Bóng Đá

     Thượng tầng của Arsenal cần sớm được ổn định để Unai Emery có thể hoàn toàn tập trung vào công việc của mình.

    Và theo tờ football.london, cựu cầu thủ người Hà Lan rất muốn quay trở lại sân Emirates và đảm nhận công việc giống như ông đang làm ở Ajax. Đội bóng Hà Lan chắc chắn sẽ không để người của mình ra đi trước khi mùa giải kết thúc, và ngay cả khi mùa hè đến thì cũng không dễ để thuyết phục ban lãnh đạo đội bóng nhả người.

    Tuy nhiên gã khổng lồ của Hà Lan cũng khó có thể giữ Overmars ở lại, nhất là khi Arsenal có mối quan hệ mật thiết với cựu tiền vệ này và tiềm lực tài chính của đội chủ sân Emirates là hơn hẳn Ajax.

    Nguyễn Trần Kiên | 22:30 16/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...