MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Maradona lại bất ngờ chê Messi

    23:39 Thứ tư 29/06/2016 | 9| 10

    BongDa.com.vn Diego Maradona mới đây lại có phát biểu gây sốc, khi cho rằng đội tuyển Argentina mà Lionel Messi đang là đội trưởng không thể so sánh được với động bóng mà ông là người lãnh đạo hồi năm 1986.

    argen

     Hai thế hệ của bóng đá Argentina. Ảnh: Internet.

    'Cậu bé vàng' của bóng đá Argentina thời gian gần đây luôn khiến người ta chú ý đến những lời phát biểu của mình. Trước trận chung kết Copa America, ông lên tiếng cho rằng nếu không vô địch, thì Messi và các đồng đội đừng về Argentina nữa. Nhưng sau đó, khi ngôi sao của Barca thua trận và tuyên bố giã từ đội tuyển, ông lại xoa dịu và khuyên cầu thủ này suy nghĩ lại.

    Tuy nhiên, mới đây, Maradona lại lên tiếng trên một kênh truyền thông của Argetina, và phát biểu của ông lại có ý hạ thấp những gì mà các hậu bối của mình vừa làm được. Ông nói về đội tuyển mà mình đã mang băng đội trưởng và vô địch World Cup 1986 tại Mexico: "Cứ mỗi giây trôi qua là chúng tôi lại chơi tốt hơn, bởi vì chúng tôi đá bóng thực sự. Chúng tôi không phải chỉ đối đầu với Chile, mà chúng tôi đã đánh bại tuyển Đức. Chắc bạn hiểu ý tôi là gì. Đó là sự khác biệt giữa một đội bóng, so với những đội còn lại."

    Mới đây, Liên đoàn bóng đá Argentina cũng tổ chức một buổi hội nghị để vinh danh thế hệ cầu thủ từng lên ngôi tại 'Mexico 86', nhân dịp kỷ niệm 30 năm chức vô địch World Cup của họ. Tuy nhiên, Maradona đã không tham dự.

    Maradona cũng từng là HLV của Argentina và huấn luyện Messi hồi World Cup 2010. Giữa hai người từng có mối quan hệ rất tốt. Tuy nhiên, không biết giờ đây điều đó có thể còn được duy trì nữa hay không.

    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam | 23:25 29/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...