Maradona chỉ trích chiến thuật của Argentina
20:27 Chủ nhật 01/07/2018
Sau thất bại đáng quên trước Pháp ở vòng knock-out, huyền thoại Diego Maradona lên tiếng chỉ trích chiến thuật của thầy trò HLV Sampaoli.

Tờ Express dẫn lời phát biểu của Maradona sau thất bại của Argentina: Sampaoli đã sai lầm khi bố trí hàng công gồm Pavon, Messi và Di Maria. Cả ba phải di chuyển vào khu vực vòng cấm và ý tưởng đó rất tồi. Pavon, Messi và cả Di Maria không phải là mẫu tiền đạo hoạt động hiệu quả ở khu vực 16,5 m.”

Khi đội hình xuất phát của trận Pháp – Argentina được công bố, nhiều người đã bất ngờ khi HLV Sampaoli không sử dụng một tiền đạo cắm đúng nghĩa như Sergio Aguero, Gonzalo Higuain. Thay vào đó, Pavon, Messi và Di Maria chơi ở ba vị trí trên hàng công.

Trên lý thuyết, Messi là người đá cao nhất, Pavon cánh phải và Di Maria hướng đối diện. Dù vậy, Messi có xu hướng hoạt động ở ngoài khu vực cấm địa để điều phối bóng cho các đồng đội. Vì điều này, Di Maria nhiều thời điểm phải đá như tiền đạo cắm. Không có người làm tường, chạy chỗ, những tình huống tấn công của Argentina trở nên vô hại.

Maradona chỉ trích chiến thuật của Argentina - Bóng Đá

 Maradona chỉ trích cách chơi thiếu khoa học của HLV Sampaoli.

Bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 của Argentina đến từ cú sút xa xuất thần của Di Maria. Tiếp đó, Mercado ghi bàn đầy may mắn, trước khi Aguero vào sân, đánh đầu rút ngắn tỷ số 3-4 cho Argentina. Về cơ bản, HLV Sampaoli đã sai lầm trong cách bố trí con người. Đến lúc ông tung Aguero vào sân thì mọi thứ đã quá muộn.

Đội bóng xứ tango may mắn lách qua khe cửa hẹp để giành quyền vào chơi ở vòng 16 đội. Nhưng trước đội tuyển Pháp hoàn toàn vượt trội ở chất lượng đội hình, Argentina đành chia tay World Cup 2018. Tiếp lời, huyền thoại Maradona kỳ vọng đội bóng quê hương sẽ sớm quên đi thất bại này để hướng đến tương lai.

“Argentina phải chú trọng vào những cầu thủ trẻ, những cá nhân nhiệt huyết và khao khát được cống hiến. Điều quan trọng với Argentina lúc này là phải giúp cầu thủ hiểu được màu áo đội tuyển thiên liêng đến chừng nào”, “Cậu bé vàng” của bóng đá thế giới kỳ vọng vào tương lai.

Đội tuyển Argentina sẽ trở về quê nhà trong ít ngày tới. Trong khi Maradona vẫn tiếp tục ở lại Nga vì ông là đại sứ danh dự của FIFA ở World Cup 2018.

Nguồn: Zing.vn
Viết Tuệ | 17:45 01/07/2018