MỚI NHẤT :
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • Manchester là màu xanh! Moyes, Van Gaal, Mourinho và Solsa đã thừa nhận

    08:48 Thứ sáu 26/04/2019

    BongDa.com.vn Kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, đội chủ sân Old Trafford đã lao dốc không phanh và bị tụt lại quá nhiều so với Man City.

    Sau thất bại toàn diện trên sân nhà cách đây vài ngày, Quỷ đỏ bị chỉ trích từ trên xuống dưới, từ ban lãnh đạo cho đến các cầu thủ. Trước đây, United có thể tự hào rằng thành Manchester là màu đỏ, nhưng bây giờ nó phải là màu xanh của City.

    Ở mùa giải 2013/14, sau trận thua 0-3 trước City, huấn luyện viên David Moyes đã phát biểu: "Chúng tôi khao khát được giống như họ". Tất nhiên, chiến lược gia người Scotland bị sa thải trước khi mùa giải khép lại và Louis van Gaal đến Old Trafford.

    Manchester là màu xanh! Moyes, Van Gaal, Mourinho và Solsa đã thừa nhận - Bóng Đá

     Man Utd quá sa sút so với Man City trong 5 năm qua.

    Hai năm dẫn dắt Man Utd, đóa tulip người Hà Lan cũng chẳng thể giúp Quỷ đỏ sánh ngang Man City, mặc dù họ từng đánh bại đối thủ này với tỉ số 4-2 vào cuối mùa giải 2014/15. Sau khi rời đi, Van Gaal chứng kiến Pep Guardiola thành công cùng đội bóng nửa xanh, ông đã nói: "Tôi muốn United chơi như họ".

    Khi Jose Mourinho đến, mặc dù ông chẳng ưa gì người Catalan nhưng cũng buộc phải thừa nhận đẳng cấp vượt trội mà Guardiola thể hiện cùng Man City, ông chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng điều đó là bất khả xâm phạm (chất lượng chuyên môn của Man City)". Mới đây nhất, Ole Gunnar Solskjaer cũng thừa nhận sự yếu kém của Man Utd: "Họ đã đặt ra tiêu chuẩn ở hai mùa gần nhất.. và đó là thử thách cho chúng tôi".

    Ngay đến những người trong cuộc như Moyes, Van Gaal và Mourinho đã thừa nhận Man City giỏi hơn United, vậy chúng ta, những người hâm mộ liệu sẽ nghĩ gì tốt hơn hay cũng phải tin rằng thành Manchester là màu xanh? Chắc chắn là vậy!

    Vũ Quang Toản | 08:05 26/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...