MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • "Manchester City của hiện tại là đội bóng số một trong kỷ nguyên Premier League"

    21:43 Thứ hai 13/05/2019

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Alan Shearer nhận xét về nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, Manchester City.

    Trong vòng đấu cuối cùng của mùa giải diễn ra vào ngày hôm qua, Manchester City đã khiến các fan Liverpool đi từ cảm xúc vỡ òa trong hạnh phúc khi chứng kiến họ bị dẫn trước, rồi lại tuyệt vọng tột độ khi nhìn thấy tỷ số từ 1-0 dần chuyển thành 1-1 rồi 1-4 lúc cuối trận trước Brighton. Với chức vô địch mùa bóng năm nay, nửa xanh thành Manchester chính thức bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại Hạng Anh và trở thành đội bóng tiếp theo lặp lại thành tích trên kể từ lần lên ngôi gần nhất của người hàng xóm Man Utd.

     - Bóng Đá

     Chiến thắng trước Brighton đưa Manchester City đến với cúp vô địch.

    So với việc nâng cúp khá dễ dàng vào năm trước với số điểm kỷ lục 100, mùa giải năm nay thật sự trải qua không hề dễ dàng với thầy trò HLV Pep Guardiola khi họ phải đối đầu trực tiếp với Liverpool trong toàn bộ mùa bóng. Có những thời điểm một đội vươn lên rồi sau đó bị vượt qua và ngược lại. Đến cuối cùng, chỉ có một cái tên bước qua áp lực và đến với chức vô địch nên theo Alan Shearer, cựu tiền đạo lừng danh một thời của Premier League, chức vô địch năm nay của Manchester City là hoàn toàn xứng đáng và điều đó chứng tỏ bản lĩnh nhà vô địch của nửa xanh thành Man.

     - Bóng Đá

     Cựu danh thủ Alan Shearer.

    "Chẳng một ai, ngay cả tôi có thể nghi ngờ sức mạnh của họ cả, đơn giản vì Manchester City của hiện tại là đội bóng số một trong kỷ nguyên Premier League." Shearer trả lời trên tờ The Sun.

    "Manchester United có cú ăn ba vào mùa 2007-2008, Arsenal tự hào về thành tích mùa giải bất bại 2003-2004 và Chelsea lên ngôi cùng ba đời HLV. Tuy nhiên, tất cả chẳng là gì so với thành tích hiện tại của Manchester City, họ quá nổi bật và khác biệt so với những nhà vô địch khác."

     - Bóng Đá

     Manchester United là đội bóng gần nhất bảo vệ thành công chức vô địch.

    "Thật điên rồ khi kết thúc mùa giải với chiếc cúp bạc cùng 100 điểm kỷ lục, nhưng để có thể lặp lại thành tích trên với 98 điểm thậm chí còn khó tin hơn. Lần gần nhất chúng ta nhìn thấy một đội bóng có thể bảo vệ thành công chức vô địch đã là 10 năm về trước, cụ thể là Manchester United của mùa 2007-2008 và 2008-2009. Phong cách và lối chơi của họ thật sự rất đặc biệt xen lẫn một chút khó lường trước, nếu vẫn duy trì phong độ hiện tại qua đến mùa sau, tôi sẽ không mấy làm ngạc nhiên nếu tên của họ xuất hiện trên chiếc cúp lần thứ ba liên tiếp."

     - Bóng Đá

     Năm đội bóng có số điểm cao nhất lịch sử Ngoại Hạng Anh với hai vị trí dẫn đầu đều là Manchester City.

    "Năm trước, sức mạnh của Manchester City thật sự là không thể ngăn cản, họ băng băng về đích mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Mặc dù vậy, sang đến năm nay mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều, Liverpool cho thấy họ không dễ dàng từ bỏ, thậm chí có những thời điểm Man City phải đóng vai kẻ rượt đuổi đội bóng vùng Merseyside. Tôi nghĩ bước ngoặt đến trong lần gặp nhau giữa hai đội trong trận lượt về, đội bóng của Pep chiến thắng và kể từ đầu năm 2019 đến nay, chỉ có Newcastle là đội duy nhất có điểm khi gặp họ."

    Nguyễn Kim Bằng | 21:10 13/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...