MỚI NHẤT :
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Manchester City - Lyon: Cái tên khiến Nửa xanh lo âu, Nửa đỏ luyến tiếc

    16:27 Thứ tư 19/09/2018

    BongDa.com.vn Ngay ở trận khai màn vòng bảng Champions League năm nay, Lyon đã phải chạm trán nhà đương kim vô địch nước Anh, Manchester City.

     Đây được dự báo sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn của đại diện nước Pháp bởi bên cạnh sự vượt trội về mặt lực lượng, dưới triều đại của Pep, sân nhà Etihad đã trở thành một nơi đi dễ khó về đối với bất kỳ đội bóng nào. Thế nhưng tâm điểm đáng chú ý nhất của trận đấu này chính là sự trở về của Memphis Depay sau bao năm xa cách.

     - Bóng Đá

     Memphis Depay sẽ có chuyển trở về nước Anh khi Lyon phải làm khách của Manchester City tại Champions League.

    Memphis Depay chính là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Hà Lan hiện nay. Cũng giống như những người tiền nhiệm, Depay bắt đầu chơi bóng và tỏa sáng ở giải Eredivisie trước khi chuyển sang thi đấu ở một giải đấu có trình độ cao hơn.

    Với thành tích ấn tượng mà anh đã tạo dựng được cùng với PSV Eindhoven khi ghi tổng cộng 50 bàn thắng/124 lần ra sân/4 mùa bóng, qua đó giúp câu lạc bộ đoạt được 3 danh hiệu gồm 1 cúp KNVB, 1 siêu cúp quốc gia, 1 chức vô địch quốc gia, cá nhân anh cũng đoạt được danh hiệu Vua phá lưới (22 bàn thắng) và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải Eredivisie mùa 2014 – 2015, anh đã được rất nhiều câu lạc bộ lớn liên hệ.

    Dẫu vậy, với danh tiếng, truyền thống lịch sử câu lạc bộ cùng sự thuyết phục từ vị huấn luyện viên đồng hương, Louis Van Gaal, anh đã quyết định chọn MU là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp. Một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm kèm theo lựa chọn gia hạn hợp đồng thêm 1 năm được các bên ký kết.

    Khởi đầu vô cùng ấn tượng, đặc biệt là cú đúp bàn thắng và 1 đường kiến tạo giúp đội nhà giành chiến thắng trước đội bóng Bỉ, Club Brugge tại lượt đi vòng sơ loại cuối cùng UEFA Champions League. Những tưởng điều đó sẽ giúp cầu thủ được gán biệt danh “Ronaldo mới” có thêm động lực và sự tự tin để tỏa sáng. Dẫu vậy, càng thi đấu, Depay càng chứng tỏ một điều, bản thân anh vẫn chưa sẵn sàng để bước ra biển lớn.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo người Hà Lan đã có những năm tháng đáng quên trong màu áo MU.

    Được câu lạc bộ tin tưởng trao cho chiếc áo số 7, thế nhưng điều đó lại vô tình gây ra những áp lực không hề nhỏ đối với một cầu thủ trẻ như Depay. George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo đã từng mặc nó và trở thành huyền thoại của câu lạc bộ. Trong khi vào thời điểm đó, tài năng của anh khó có thể được đặt ngang hàng với những cái tên trên. Sự kỳ vọng quá mức của Ban Lãnh đạo, Ban huấn luyện, giới truyền thông và người hâm mộ đã trở thành một vật cản khiến anh không thể tỏa sáng như mong đợi.

     - Bóng Đá

     Depay đã không thể vượt qua được áp lực vô hình từ chiếc áo số 7 huyền thoại ở Old Trafford.

    Cái gì đến cũng phải đến, với chỉ vỏn vẹn 7 bàn thắng/53 lần ra sân trong hơn 1 mùa bóng thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford, Depay đã phải khăn gói rời khỏi câu lạc bộ để chuyển đến nước Pháp thi đấu cho Lyon.

     Và đây chính là quyết định sáng suốt nhất bởi nó giúp cầu thủ người Hà Lan nhanh chóng vực dậy sự nghiệp, đồng thời khẳng định lại tên tuổi của mình. Trong 2 mùa bóng đầu tiên thi đấu tại Pháp, anh đã có 24 bàn thắng/53 lần ra sân tại Ligue 1 (27 bàn/69 lần ra sân trên tất cả các mặt trận). Một con số vượt trội so với những gì anh đã thể hiện tại Nhà hát của những giấc mơ.

     - Bóng Đá

     Lúc này, Depay đang chứng tỏ được giá trị của mình tại Lyon.

    Không những tái hiện lại khả năng ghi bàn, anh còn nổi lên như là một trong những chân kiến tạo hay nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu. Chỉ tính riêng ở mùa giải 2017 – 2018, anh đã có 17 đường kiến tạo/51 lần ra sân trên tất cả các mặt trận (riêng ở Ligue 1, con số đó là 13 kiến tạo/36 lần ra sân). Phong độ mà Depay đã thể hiện quả thực là ấn tượng, và nó không thua kém gì so với những siêu sao hàng đầu của bóng đá thế giới.

    Nhìn Depay hiện tại, Ban Lãnh đạo MU có cảm thấy hối tiếc? Chắc chắn là có, bởi họ đã mất đi một ngôi sao sáng từ sự thiếu nhẫn nại của mình. Rạng sáng ngày mai, đội bóng của Depay sẽ hành quân tới sân Etihad của nửa xanh thành Manchester. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn hoàn toàn, nhưng đây là một dịp không thể tốt hơn để anh chứng tỏ giá trị của mình, đồng thời khẳng định anh là một tài năng thực sự và hoàn toàn có thể tỏa sáng ở giải bóng đá ngoại hạng Anh

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 16:30 19/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...