MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Man Utd trao áo số 5 cho Maguire, Rio Ferdinand viết tâm thư gây bão

    12:08 Thứ tư 07/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Cựu số 5 Quỷ Đỏ đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng, bằng những lời nhắn gửi đến đàn em đồng hương vừa tiếp quản số áo từng gắn bó với mình.

    Tháng 07/2002, Rio Ferdinand chuyển đến Manchester United từ kình địch Leeds, trong bản hợp đồng biến anh thành hậu vệ đắt giá nhất bóng đá thế giới thời điểm ấy.

    17 năm trôi qua, Quỷ Đỏ lại thêm một lần phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng dành cho 1 hậu vệ, khi chấp nhận phá két 80 triệu bảng chiêu mộ Harry Maguire.

    Đáng chú ý khi tân binh thứ 3 hè này của United cũng sẽ khoác áo số 5 - con số từng gắn bó với Ferdinand, biểu trưng cho 1 chiến binh đích thực tại Old Trafford trong thời gian dài.

    Chia sẻ qua Instagram cá nhân, cựu số 5 United đã có lời nhắn nhủ đến đàn em vừa tiếp quản số áo của mình.

    "Hậu vệ đắt giá nhất mọi thời đại... Harry Maguire ký hợp đồng với Man United trong thương vụ 80 triệu bảng... khá vui khi chúng tôi đều từng ở đó! 

    Rio Ferdinand on Maguire:

     Maguire tiếp quản áo số 5 từng thuộc về Ferdinand.

    Liệu có áp lực không? Có chứ. Liệu có sự kỳ vọng từ khắp thế giới? Chắc chắn là thế. Tất cả ánh mắt hướng về phía bạn? 100%. Liệu các đồng đội mới sẽ chờ đợi những điều lớn lao từ bạn? Tất nhiên. Đây đã từng là những cảm xúc, những nghi vấn vây quanh tôi khi gia nhập CLB vĩ đại United.

    Là 1 trung vệ, tôi đã luôn quan tâm đến Maguire, kể từ khi cậu ấy được đồn đoán với United dưới thời David Moyes. Maguire đã tạo ra những bước tiến khổng lồ theo chiều hướng đúng đắn và cải thiện tất cả lĩnh vực trong trận đấu của cậu ấy. Maguire đã thăng tiến, trở thành một người có tố chất lãnh đạo và là 1 thủ lĩnh. Cậu ấy thể hiện sự hiệu quả ở cả 2 vòng cấm trên sân.

    Maguire sở hữu sự điềm tĩnh, sẵn lòng kiểm soát bóng và khả năng đẩy cao từ hàng phòng ngự - những gì tôi cảm thấy cậu ấy hay bằng bất kỳ ai trong thế giới bóng đá lúc này.

    Rio Ferdinand on Maguire:

     Maguire nhận kỳ vọng lớn.

    Liệu cậu ấy có còn điều cần hoàn thiện, dĩ nhiên giống như tất thảy người khác! Sau khi trò chuyện với rất nhiều người biết về Maguire, họ đều nói cậu ấy là 1 chàng trai nỗ lực tập luyện, bình tĩnh ra sao. Maguire là người sẽ dốc 110% sức lực vì đội bóng, điều cậu ấy nhắc lại khi ra mắt.

    Tôi nghĩ vài năm gần đây, điều United cần trong mặt trận phòng ngự là 1 cá tính lớn, 1 người có thể lãnh nhận trách nhiệm dẫn dắt từ hàng thủ. Và từ những gì nghe được từ những người hiểu rõ Maguire, họ tự tin cậu ấy sẽ mang điều đó đến với CLB bóng đá này.

    Tôi muốn chúc Maguire thể hiện tốt trong áo số 5 của United. Hy vọng cậu ấy có thể giúp mang thành công trở lại với CLB của chúng tôi. Chúc may mắn, Maguire."

    Xem HLV Pep Guardiola nói về sức mạnh của United sau khi có Maguire:

    Phụng Sồ | 11:10 07/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...