Man Utd xứng đáng giành được 3 điểm ở trận đấu với Everton, nhưng rõ ràng họ cũng phải rất vất vả mới có thể bảo toàn được cách biệt một bàn mong manh. Anthony Martial dĩ nhiên là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với màn trình diễn siêu hạng của mình.
Huấn luyện viên Jose Mourinho có thể đã hiểu ra một điều quý giá trong cách vận hành đội hình của mình. Điều này giúp ông tái khẳng định tuyên bố Quỷ đỏ sẽ có được vị trí cao hơn trong giai đoạn từ giờ đến Giáng sinh và có thể là trong cả mùa giải năm nay.
Chắc chắn chúng ta phải nghĩ đến Anthony Martial, người đặc biệt nguy hiểm khi tự do di chuyển từ cánh trái vào vòng cấm đối thủ. Có một thực tế là Marcus Rashford hay Romelu Lukaku đều không phải những người có mặt trong khu vực dành cho thủ thành Jordan Pickford nhiều nhất và điều đó thuộc về ngôi sao sinh năm 1995.
Martial đương nhiên là một cầu thủ chạy cánh và anh cũng chơi ở biên nhiều nhất, nhưng sự khác biệt đến từ khả năng di chuyển rộng của các tiền đạo mục tiêu. Chẳng thế mà bản đồ nhiệt cho thấy người cũ AS Monaco liên tục làm khổ Seamus Coleman để thoát vào phía trung lộ.
Ngược lại, Rashford và sau đó là Lukaku được bố trí di chuyển rất rộng, thậm chí còn biểu đồ còn cho thấy khu vực chủ yếu là ở ngay phía trên vòng tròn sân đấu. Như vậy, chúng ta nên hiểu rằng chính Martial mới là tiền đạo duy nhất và những cầu thủ khác chỉ đóng vai trò chim mồi.
Chàng trai lạnh lùng của Man Utd không tỏ ra vượt trội ở những chỉ số tấn công, nhưng chất lượng từ những pha đi bóng, dứt điểm hay tranh chấp gần như đều ở mức tối đa. Ví dụ như cả ba cú ra chân của anh đều trúng đích và nó đem lại một bàn thắng cũng như khiến Pickford vất cản phá...
Những thống kê này hoàn toàn khiến ngôi sao mới nổi Richarlison bên phía Everton bị lu mờ. Cầu thủ người Brazil thậm chí rất dễ bị đánh bại trong các pha tranh chấp tay đôi với đối phương (chỉ chiến thắng 20% trong tổng số 5 lần tranh chấp).
Ở phương diện phòng thủ, Martial thực tế không nhất thiết phải tạo ra chỉ số quá ấn tượng nhưng anh lại nổi bật ở một tình huống lùi về truy cản Seamus Coleman đệm bóng cận thành, khi mà Luke Shaw bị bỏ lại phía sau. Cú dứt điểm của hậu vệ người CH Ireland không trúng đích phần nào đó là do sự tác động của tiền đạo số 11.
Nói như vậy để chúng ta hiểu được, không phải ngẫu nhiên mà Martial lại mất hút trước Juventus cách đây vài ngày. Ai cũng hiểu khả năng phòng ngự đỉnh cao của các nhà ĐKVĐ Serie A, nhưng ở trận đó Martial buộc phải di chuyển rộng thay vì theo một trục dọc và hướng đến khung thành Wojciech Szczęsny.
Ở trận này, Lukaku là người tiếp cận vòng cấm đội khách nhiều nhất, nhưng vùng hoạt động chủ yếu chỉ ở ngay mép ngoài chứ không phải khu vực 5m50. Trong khi đó, Martial bị khoá chặt bởi Miralem Pjanic và Joao Cancelo ngay vạch kẻ trung tâm sân Old Trafford.
Có lẽ HLV Mourinho đã nhìn ra khi nào thì cậu học trò lạnh lùng của mình trở nên nguy hiểm nhất. Martial có tốc độ xé gió, anh cũng sở hữu kỹ năng dứt điểm tinh tế từ nhiều vị trí khác nhau. Do đó, nếu Người đặc biệt tiếp tục bố trí anh chơi cao nhất như thực tế thì Man Utd sẽ được hưởng lợi trong thời gian tới. Hây cùng chờ xem!
Tài năng đặc biệt của Anthony Martial: